Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN:

Thắt chặt và củng cố đoàn kết, tương trợ với các quốc gia thành viên ASEAN

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trưa 23-4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới Thủ đô Jakarta của Indonesia để dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra hôm nay, 24-4, theo lời mời của Chủ tịch ASEAN 2021, Quốc vương Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Indonesia Joko Widodo có cuộc gặp song phương trước thềm Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Indonesia Joko Widodo có cuộc gặp song phương trước thềm Hội nghị các nhà lãnh đạo ASEAN

Đón đoàn tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta ở Jakarta có đại diện Bộ Ngoại giao Indonesia; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia; Đại sứ, Đại diện Thường trực Việt Nam tại ASEAN; các quan chức ngoại giao Indonesia; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia và Đại diện Thường trực Việt Nam tại ASEAN.

Hội nghị các Nhà Lãnh đạo ASEAN diễn ra trong bối cảnh Myanmar đang trong bất ổn chính trị kể từ ngày 1-2; dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 diễn biến phức tạp tại các nước trong khu vực. Trong khi đó, Việt Nam vừa đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020; đang là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng Tư.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Nhà Lãnh đạo ASEAN sẽ thảo luận về tình hình tại Myanmar, tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, công tác ứng phó đại dịch Covid-19 và quan hệ đối ngoại của ASEAN.

Trước tình hình phức tạp gần đây ở Myanmar, các nước ASEAN đều theo dõi sát, thể hiện quan tâm và lo ngại; nhất trí ASEAN cần phát huy vai trò và tiếng nói, tìm cách tham gia hỗ trợ Myanmar tìm giải pháp nhằm sớm đưa tình hình trở lại bình thường.

Chiều 23-4, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã có cuộc gặp xã giao trước thềm hội nghị. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về những định hướng quan trọng trong hợp tác song phương giữa hai nước, cũng như trao đổi về nhiều vấn đề hợp tác đa phương. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, kim ngạch thương mại giữa hai nước vẫn không bị ảnh hưởng nhiều, đạt 8,2 tỷ USD năm 2020. Tại cuộc gặp, Tổng thống Indonesia Wadodo thân tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính tấm hình kỷ niệm cuộc gặp đầu tiên trên cương vị Thủ tướng.