Thắt chặt quan hệ hợp tác với các nước trong đấu tranh phòng chống tội phạm

ANTĐ - Chiều 14-3, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có buổi tiếp Thượng tướng Fetisov Andrey Alexandrovich, Thủ trưởng Khối Khoa học - Kỹ thuật Cơ quan An ninh Liên bang Nga; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Thoong-xa-vẳn Phôm-vi-hản và ngài Ưng Tếch Hiên, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam.  

Bộ trưởng Trần Đại Quang và Thượng tướng Fetisov Andrey Alexandrovich Thủ trưởng Khối Khoa học - Kỹ thuật Cơ quan An ninh Liên bang Nga tại buổi tiếp

Tại buổi tiếp Thượng tướng Fetisov Andrey Alexandrovich, Thủ trưởng Khối Khoa học - Kỹ thuật Cơ quan An ninh Liên bang Nga, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng đoàn sang thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam; khẳng định trên cơ sở quan hệ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ngày càng được củng cố, quan hệ hợp tác giữa hai nước trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng cũng ngày một phát triển, đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại mỗi nước.

Đánh giá cao những kết quả Cơ quan An ninh Liên bang Nga và Bộ Công an Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, Thượng tướng Fetisov Andrey Alexandrovich cũng bày tỏ tin tưởng, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Liên bang Nga - Việt Nam nói chung và quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam với Cơ quan An ninh Liên bang Nga nói riêng sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì ổn định của khu vực và trên toàn thế giới.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và ngài Thoong-xa-vẳn Phôm-vi-hản,
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam 

Cùng ngày, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Thoong-xa-vẳn Phôm-vi-hản.

Nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Thoong-xa-vẳn Phôm-vi-hản được Nhà nước CHDCND Lào bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang tin tưởng rằng, trên cương vị công tác mới, đồng chí sẽ có những đóng góp tích cực nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa lực lượng Công an hai nước nói riêng.

Bày tỏ niềm vinh dự khi được nhận nhiệm vụ công tác mới, ngài Thoong-xa-vẳn Phôm-vi-hản, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào tại Việt Nam khẳng định, sẽ làm hết sức mình, tiếp tục làm cầu nối, góp phần vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước và hai dân tộc Việt Nam – Lào.

Toàn cảnh buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam

Trước đó, ngài Ưng Tếch Hiên, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam đã đến chào từ biệt Bộ trưởng Trần Đại Quang nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác.

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao những đóng góp tích cực của ngài Đại sứ trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Đặc biệt, Bộ Công an Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao sự hợp tác có hiệu quả của Bộ Nội vụ và cơ quan hữu quan Singapore trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự. 

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và ngài Ưng Tếch Hiên, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Singapore tại Việt Nam

Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn, trên cương vị công tác mới, Ngài Đại sứ sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Singapore, cũng như giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan Singapore.

Tin cùng chuyên mục