Thắt chặt mối quan hệ phối hợp giữa khối cơ quan điều tra

ANTĐ - Đó là một trong những nội dung giao ước thi đua giữa các đơn vị của Cụm thi đua số 2 CATP Hà Nội, được ký kết sáng nay 7-3.

 

Thiếu tướng Trần Thùy – Phó Giám đốc CATP Hà Nội đến dự và chỉ đạo hội nghị. Cụm thi đua số 2 gồm 10 đơn vị, chủ yếu thuộc khối Cơ quan điều tra, và các đơn vị là Phòng Kỹ thuật hình sự và 3 Trại tạm giam của CATP. Đảm nhiệm trọng trách cụm trưởng Cụm thi đua số 2 năm 2013 là Trại tạm giam số 1.

Lần lượt 10 đơn vị ký giao ước thi đua...

Tại lễ ký giao ước thi đua, các đơn vị trong Cụm đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua quy chế hoạt động; quy định về chấm điểm thi đua; đồng thời nghe tóm tắt các chỉ tiêu công tác đề ra của các đơn vị trong Cụm. Phòng CSHS đặt mục tiêu kiềm chế và làm giảm từ 5 đến 10% số vụ phạm pháp hình sự; tỷ lệ khám phá án chung trên 75%; khám phá trọng án trên 90%...Phòng Kỹ thuật hình sự đặt quyết tâm số vụ phạm pháp hình sự được tiến hành khám nghiệm hiện trường đạt 90%; số hiện trường định hướng điều tra đúng đạt 98%; kết luận 100% số yêu cầu giám định, không để xảy ra sai sót trong công tác giám định. Toàn cụm chung quyết tâm, nỗ lực giữ danh hiệu “Quyết thắng” trong năm 2013.

...và bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt các nội dung giao ước đã ký

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Trần Thùy – Phó Giám đốc CATP đề nghị các đơn vị trong Cụm phải gắn được các chỉ tiêu chuyên môn vào công tác thi đua, đặc biệt phải bám sát nội dung 4 đợt thi đua lớn trong năm 2013 do CATP phát động. “Thông qua  thực hiện thi đua, các đơn vị trong Cụm ngày càng phải gắn kết, phối hợp thật tốt với nhau. Từng đơn vị phải thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, và phải làm nổi bật được phong trào thi đua của Cụm”, đồng chí Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh.