Thấp thỏm với tổng đài điện thoại giữa khu dân cư

ANTĐ - Thực hiện chủ trương di chuyển tổng đài Cống Mọc để phục vụ công tác GPMB cho dự án tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Công ty điện thoại Hà Nội 2 đã tháo dỡ toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị của mình để di dời đến một vị trí khác. Tuy nhiên khi tiến hành lắp đặt tại địa điểm mới là số nhà 137 ngõ Thái Thịnh 1 việc làm này đã vấp phải phản ứng khá gay gắt của những cư dân sinh sống tại đây.

Tổng đài viễn thông của công ty điện thoại Hà Nội 2 lắp đặt tại số nhà 137 ngõ Thái Thịnh 1

Âm thầm thi công

Bà Lý Thị Điệp hiện trú tại số nhà 114 ngõ 97 phố Thái Thịnh cho biết: “Ngõ 97 và ngõ Thái Thịnh 1 bao gồm 2 dãy nhà quay lưng vào nhau. Ở giữa 2 dãy nhà này tồn tại một khe thoáng rộng chưa đầy 1m. Chúng tôi không hiểu bên Công ty điện thoại 2 lên phương án thi công như thế nào mà họ lại lắp hàng loạt cục nóng điều hòa vào ngay giữa khe thoáng của 2 dãy nhà này. Đây đều là những cục điều hòa công suất lớn hoạt động suốt ngày đêm, hơi nóng tỏa ra ngùn ngụt kèm theo những tiếng ù ù như cối xay gió khiến xung quanh không thể chịu nổi. Những gia đình nào có tường giáp lưng với căn nhà 137 ngõ Thái Thịnh đều có thể cảm nhận được độ nóng từ những thiết bị này phát ra. Mùa đông thì còn đỡ chứ mùa hè, nhất là những ngày oi bức thì không khác gì bị nướng trong lò”.

Cũng theo phản ánh của các hộ dân, khi thấy các thiết bị của tổng đài này bao gồm bình ắc quy, vài chục tủ điện, các thiết bị truyền dẫn… được công nhân vận chuyển đến để lắp đặt, nhiều hộ gia đình xung quanh đã tỏ ra lo ngại. Bà Nguyễn Kim Hiền ở số nhà 124 ngõ 97 nói: “Họ chở thiết bị đến, đóng chặt cửa và âm thầm thi công đến ngay cả chính quyền cũng không hay biết. Chỉ đến khi người dân phát hiện và khiếu nại thì lúc đó UBND phường Thịnh Quang mới cho cán bộ xuống kiểm tra. Chúng tôi nhận thấy sự tồn tại của một tổng đài như vậy trong khu dân cư là hoàn toàn không  ổn”. 

Mới chỉ... nắm chung chung

Trao đổi với phóng viên về vấn đề này, ông Phùng Anh Quân – Phó Chủ tịch UBND phường Thịnh Quang cho biết: “Sau khi nhận được kiến nghị của người dân, cán bộ phường đã xuống kiểm tra thực tế và được biết trạm tổng đài này thuê căn nhà số 137 ngõ Thái Thịnh 1 của bà Tâm làm nơi lắp đặt. Đây là trạm tổng đài truyền dẫn tín hiệu điện thoại hữu tuyến và mạng Internet ADSL chứ không phải là trạm phát sóng di động BTS nên những lo ngại của bà con là hơi thái quá.

Về vấn đề ảnh hưởng do tiếng ồn và hơi nóng, phường sẽ làm việc với Công ty điện thoại Hà Nội 2 để họ tìm cách khắc phục”. Tuy nhiên, khi hỏi về cơ sở để khẳng định rằng trạm tổng đài này là an toàn thì ông Quân dẫn chứng bằng 1 văn bản của chính công ty Điện thoại Hà Nội 2 trả lời các hộ dân ghi rất chung chung: “Tổng đài điện thoại hữu tuyến không ảnh hưởng đến sức khỏe của các hộ dân liền kề”.

Ông Quân thừa nhận, thực chất có ảnh hưởng hay không thì cần phải mời một đơn vị giám sát độc lập đến đánh giá thì mới khẳng định được. “Chúng tôi cũng mới chỉ nhận được công văn của Công ty điện thoại Hà Nội 2 như trên chứ chưa tổ chức được một buổi họp nào giữa các hộ dân và phía công ty. Trước tình hình hình này UBND phường đã có báo cáo với phòng Văn hóa - Thông tin của UBND quận  Đống Đa và đề nghị Thanh tra quận xem xét trả lời bà con một cách cụ thể” – ông Quân cho biết.