Thành viên phi hành đoàn dễ mắc ung thư da

ANTĐ - Một nghiên cứu mới của Đại học California, Mỹ cho biết, các thành viên thuộc tổ phi hành đoàn có nguy cơ mắc ung thư da cao gấp 2 lần người bình thường. Lý do là tia cực tím có hại từ mặt trời thường thông qua kính chắn gió ở buồng lái và cửa sổ để tiếp xúc với da của họ.

Kết luận này được đưa ra sau 19 công trình nghiên cứu với hơn 260.000 người tham gia. Theo nghiên cứu, tỷ lệ mắc bệnh u hắc tố ác tính - một loại ung thư da của phi công cao hơn người bình thường là 2,21-2,22 lần, tỷ lệ này đối với tiếp viên hàng không là 2,09 lần. Ở độ cao 9.000m của hầu hết máy bay chở khách, tia cực tím hoạt động mạnh hơn gấp 2 lần, mức độ ảnh hưởng này cao hơn nếu máy bay bay qua các tầng mây dày, khi đó máy bay hấp thu đến 85% tia cực tím có hại.