Thanh tra Chính phủ cần đi đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng

ANTĐ - Cán bộ Thanh tra Chính phủ cần đi đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết kiến nghị của dân; có kiến thức sâu, rộng ở nhiều lĩnh vực, vững vàng về nghiệp vụ chuyên môn, giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống trong sạch; dũng cảm, liêm chính bảo vệ công lý - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại buổi làm việc với Thanh tra Chính phủ ngày 20-9 tại Hà Nội.

Theo báo cáo của Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, 8 tháng đầu năm 2011, Thanh tra Chính phủ triển khai gần 6.000 cuộc thanh tra hành chính, 64.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế là 1.476 tỷ đồng, 1.937ha đất, kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 275 tập thể, 766 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý 29 vụ việc; xử phạt vi phạm hành chính 196.438 tổ chức, cá nhân với số tiền là 1.361 tỷ đồng.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, năm 2011, các cấp, ngành đã chuyển đổi vị trí công tác của hơn 27.000 cán bộ, công chức (tăng 39% so với năm 2010); xử lý 61 trường hợp người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo, Thanh tra Chính phủ cần tập trung nghiên cứu việc tổ chức thực hiện Luật Thanh tra sửa đổi đã có hiệu lực; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các chức năng, nhiệm vụ của ngành phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới. Thanh tra Chính phủ cần bám sát chức năng, nhiệm vụ của mình để làm tốt công tác giải quyết đơn thư, giải quyết khiếu kiện… góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính, hạn chế trung gian, tập trung thống nhất trong hoạt động thanh tra, khắc phục những tồn tại như tình trạng thanh tra kéo dài, chồng chéo, phát hiện nhiều mà xử lý ít...

Trong thời gian tới, Thanh tra Chính phủ cần nhanh chóng hoàn thành kế hoạch năm 2011 làm tiền đề cho sự thành công trong công tác ngành năm 2012.