"Thành tích của đội Futsal làm nức lòng người dân Việt"

ANTD.VN - Đó là phát biểu của Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn khi đánh giá về tấm vé lọt vòng 16 đội mạnh nhất World Cup của thầy trò HLV Bruno.

Có mặt tại sân bay Nội Bài sáng nay 23-9 để đón đoàn Futsal Việt Nam về nước, Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn chia sẻ: "Việc thầy trò HLV Bruno giành vé vòng 1/8 ngay lần đầu dự World Cup Futsal là một thành tích làm nức lòng người hâm mộ cả nước. Điều này chắc chắn sẽ tạo cú hích với sự phát triển môn bóng đá trong nhà nóng riêng, với bóng đá Việt Nam nói chung".

Thay mặt VFF, ông Tuấn đã trao thưởng 1,5 tỷ đồng tiền thưởng để động viên, ghi nhận đội tuyển Futsal Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở đấu trường quốc tế. 

Tuyển Futsal Việt Nam được FIFA và báo chí quốc tế ca ngợi với thành tích lọt vòng 1/8 ngay lần đầu dự World Cup

Lãnh đạo VFF tặng thưởng 1,5 tỷ đồng và chúc mừng đội tuyển Futsal Việt Nam

Trong khi đó, Trưởng đoàn Trần Anh Tú cho biết việc đội tuyển futsal Việt Nam vào đến vòng 1/8 thực sự là một kỳ tích.

Ông Tú nói: "Toàn đội đã thi đấu hết khả năng nên trận thua đậm trước Nga không khiến ai buồn và thất vọng. Cá nhân tôi tin rằng phong trào futsal sẽ phát triển trong thời gian tới, sau cú hích từ thầy trò HLV Bruno ở sân chơi World Cup".

Theo kế hoạch, vào tháng 10 tới đội tuyển futsal Việt Nam sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á 2016.