“Thánh sống” ở Hà Nam: Cân nhắc kỷ luật lãnh đạo xã

ANTĐ - Sau bài viết “Thánh sống” ở Hà Nam đăng trên Báo ANTĐ ngày 2-8-2011 về việc bà Nguyễn Thị Khương, ở làng Và, xã Trung Lương (huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) hành nghề bói toán mê tín dị đoan trong thời gian khá lâu nhưng không bị chính quyền địa phương nhắc nhở, xử lý, chúng tôi đã có buổi làm việc với UBND xã Trung Lương, lãnh đạo huyện Bình Lục và phát hiện nhiều tình tiết mới.

“Bí mật” xem bói cho… hàng chục người?

Bà Nguyễn Thị Khương hành nghề mê tín, gây ảnh hưởng tới địa phương

Theo ông Trần Văn Hải - Trưởng Công an xã Trung Lương, chính quyền biết việc bà Khương hành nghề xem bói đã lâu nhưng do liên quan đến vấn đề tín ngưỡng nên việc xử lý rất khó khăn. Nhiều lần ban công an xã gọi bà Khương lên nhắc nhở nhưng sau đó đâu lại vào đấy.

Bà Khương tên đầy đủ là Nguyễn Thị Khương, SN 1969 kết hôn với ông Ngô Văn Trực ở làng Và, xã Trung Lương. Nhân thân gia đình bà Khương khá tốt. Những năm 2000, bà Khương bị ốm rồi phát bệnh tâm thần. Sau một thời gian chữa trị, bà trở về địa phương lập điện thờ để hành nghề cúng bái… 

Ông Hải cho biết: “Trước đây chỉ lác đác vài người đến xem nhưng rồi ngày càng đông nên chúng tôi đã nhắc nhở nhiều lần. Cách đây mấy tháng, chúng tôi cũng đã triệu tập bà Khương lên UBND xã làm cam kết không hành nghề bói toán nữa nhưng sau đó, bà Khương lại bí mật xem bói “chặt chém” tiền của khách như Báo ANTĐ đã phát hiện ra…”.

Cũng theo ông Hải, hoạt động bói toán của bà Khương khá tinh vi: “Nếu phát hiện công an xã đang theo dõi thì bà ấy sẽ chuyển sang cúng bái hoặc xem bói vào ban đêm…”. 

Không ít quan chức, doanh nhân đến xem bói

Ông Hải cho biết, hiện công an xã đang phối hợp với Công an huyện Bình Lục xem xét phương án xử lý bà Khương như báo đã nêu. 

Ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Trung Lương bức xúc: “Thực ra, ở địa phương không ai đến xem bói ở nhà bà Khương nhưng vì dư luận đồn đại nên người ở tỉnh khác đến khá đông”. Ông Cường cũng cho biết, trong số những khách đến xem bói không ít người là quan chức, doanh nhân có tiếng ở các tỉnh lân cận. 

Ông Lã Quốc Toàn - Bí thư Huyện ủy Bình Lục cho biết, lãnh đạo huyện sẽ họp bàn và đưa ra phương án xử lý triệt để đối với hoạt động mê tín dị đoan của bà Khương. Đồng thời, sẽ cân nhắc hình thức kỷ luật đối với cán bộ lãnh đạo xã Trung Lương trong việc quản lý, giám sát hoạt động tại địa phương.