Thanh niên uống nhiều rượu, tổn hại não vĩnh viễn

ANTĐ -Sau khi nghiên cứu trên 134 học sinh thuộc một số trường trung học ở San Diego trong 8 năm, các nhà khoa học thuộc Hiệp hội nghiên cứu tâm thần học Mỹ đã kết luận, hành vi uống quá nhiều rượu ở lứa tuổi thanh thiếu niên sẽ ảnh hưởng vĩnh viễn đến sự phát triển của não.

Theo chuyên gia giải thích, ở lứa tuổi thanh thiếu niên, chất xám trong não con người giảm, đồng thời chất trắng trong não tăng lên. Nếu uống nhiều rượu vào giai đoạn này, chất trắng sẽ giảm đi và chất xám sẽ còn giảm nhiều hơn nữa.

 Sự biến đổi vật chất trong não không bị tác động bởi khác biệt giới tính, và biến đổi này xuất hiện ở thùy trước và thùy bên của não bộ - khu vực phụ trách việc học tập, phát triển cảm xúc và tự kiểm soát của con người. Vậy nên, thanh thiếu niên hay uống rượu sẽ dễ có thành tích học tập kém và khả năng kiểm soát bản thân yếu.