Thanh niên hành động Năm An toàn giao thông

(ANTĐ) - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho biết, năm 2012, hưởng ứng “Năm An toàn giao thông”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tập trung vào các mục tiêu 100% cơ sở Đoàn đưa nội dung phổ biến pháp luật về giao thông vào kỳ sinh hoạt; 100% Đoàn cấp tỉnh, thành xây dựng tiêu chí văn hóa giao thông trong thanh niên, ký cam kết 100% không có đoàn viên, thanh niên chưa đủ tuổi hoặc không có giấy phép lái xe điều khiển xe mô tô, gắn máy…

Bí thư Trung ương Đoàn Phan Văn Mãi cho biết, song song với đợt hoạt động đảm bảo ATGT dịp Tết Nhâm Thìn 2012, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ tổ chức các ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” vào tháng 3 và tháng 9-2012.

Đại tá Trần Sơn Hà, Phó Cục trưởng Cục CSGT đường bộ đường sắt cho biết, hiện tỷ lệ vi phạm ATGT trong học sinh, sinh viên còn khá nhiều. Đặc biệt là tình trạng đua xe trái phép chủ yếu trong độ tuổi thanh thiếu niên, nhưng việc xử lý còn khó khăn. Vừa qua, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cũng ráo riết xử lý các đối tượng đua xe trái phép, qua một thời gian trên địa bàn Hà Nội đã giảm song TP Hồ Chí Minh thì chưa có chuyển biến nhiều.