Thanh niên Công an Thủ đô tiếp sức tuyến đầu chống dịch ở chốt cửa ngõ Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Để chia sẻ những khó khăn, vất vả của các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, trong sáng ngày 1-10, Đoàn Thanh niên CATP Hà Nội đã phối hợp Đoàn khối các cơ quan thành phố Hà Nội, Đoàn Thanh niên Sở Công Thương đến thăm động viên, trao tặng 80 thùng sữa với tổng giá trị 30 triệu đồng đến cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại 22 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 cửa ngõ Thủ đô.
Thanh niên Công an Thủ đô tặng quà chốt kiểm soát ở đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thanh niên Công an Thủ đô tặng quà chốt kiểm soát ở đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Đây là hoạt động tiếp nối chuỗi sự kiện tiếp sức tuyến đầu, chung tay đẩy lùi dịch bệnh được Thanh niên CATP triển khai trong suốt thời gian qua.

Những phần quà thiết thực, ý nghĩa được trao tặng với mong muốn góp sức cùng các lực lượng tuyến đầu đang ngày đêm chốt chặn ngăn dịch bệnh xâm nhập thành phố ở 22 chốt tại các cửa ngõ ra vào Thủ đô và 33 chốt tại các quận, huyện, thị xã giáp ranh các tỉnh lân cận.

Chương trình “Thanh niên Công an Thủ đô đồng hành cùng cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19” giai đoạn 4 được Đoàn Thanh niên CATP triển khai từ tháng 5/2021 đến nay đã nhận được sự chung tay, hỗ trợ của nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân, hỗ trợ với 345.889 đầu mục vật tư y tế, nhu yếu phẩm trị giá gần 1,7 tỷ đồng đến cán bộ, chiến sỹ tại 527 chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chốt bảo vệ mục tiêu chính trị, văn hoá, xã hội trọng điểm, cơ sở cách ly y tế trên địa bàn TP Hà Nội, TP. HCM và tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin từ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CATP Hà Nội, việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình trong thời gian tới cũng là nội dung quan trọng được các cấp bộ Đoàn trong CATP chú trọng triển khai, để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an Thủ đô - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố - Chung sức vì cộng đồng” do Công an Thủ đô phát động phát động.