Thanh niên Công an Thủ đô khởi động hành trình 3.000 đơn vị máu nghĩa tình, chung tay đẩy lùi Covid-19

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an Thủ đô - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố - Chung sức vì cộng đồng”; thực hiện Kế hoạch số 504/KH-CAHN-ĐTN ngày 16/8/2021 của CATP Hà Nội về tổ chức Hành trình “Giọt máu nghĩa tình - Chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19”, sáng ngày 9/10/2021, CATP Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện của Tuổi trẻ Công an Thủ đô và triển khai các điểm tiếp nhận máu trong Hành trình.
Trao biển tượng trưng 3.000 đơn vị máu dự kiến được hiến tặng trong Hành trình “Giọt máu nghĩa tình - Chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19”

Trao biển tượng trưng 3.000 đơn vị máu dự kiến được hiến tặng trong Hành trình “Giọt máu nghĩa tình - Chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19”

Hành trình ý nghĩa với 3.000 đơn vị máu

Tại buổi lễ CATP Hà Nội đã trao biển tượng trưng 3.000 đơn vị máu dự kiến được hiến tặng trong Hành trình “Giọt máu nghĩa tình - Chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19” của Công an thành phố Hà Nội đến Viện Huyết học - truyền máu Trung ương, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội để phục vụ chống dịch Covid-19.

Trong đó, Đoàn Thanh niên CATP đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu phối hợp các bệnh viện triển khai Hành trình, vận động, tiếp nhận máu hiến tặng của cán bộ chiến sỹ, đoàn viên, hội viên Công an Thủ đô trong 2 tháng (từ ngày 17/8/2021 đến 16/10/2021). Giai đoạn 1 của Hành trình đã được triển khai tại 6 điểm với số lượng hiến tặng là 936 đơn vị máu an toàn.

Với tinh thần Tuổi trẻ Công an Thủ đô là những chiến sĩ tiên phong, tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, cứu giúp người bệnh, Đoàn Thanh niên Công an Thành phố sẽ tiếp tục huy động tối đa thành viên tham gia hưởng ứng giai đoạn 2 của Hành trình “Giọt máu nghĩa tình - Chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19” tại 15 điểm tiếp nhận máu trong 8 ngày (từ nay đến 16/10) gồm: Trụ sở Công an thành phố Hà Nội (Số 27-29 phố Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội); Trụ sở Trại tạm giam số 2 (Xã Văn Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội); Trụ sở Công an 5 quận (Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Ba Đình, Thanh Xuân, Đống Đa); Trụ sở Công an thị xã Sơn Tây; Trụ sở Công an 05 huyện (Hoài Đức, Quốc Oai, Ứng Hòa, Thường Tín, Đông Anh).

Thượng tá Trần Văn Hùng, Chánh Văn phòng Đảng ủy CATP cho biết, những năm qua, Đảng ủy CATP đã chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, các tổ chức đoàn thể quần chúng thường xuyên quan tâm làm tốt công tác hiến máu tình nguyện và đã vận động 18.838 lượt CBCS, đoàn viên, hội viên hiến tặng 15.991 đơn vị máu, một số CBCS đã tích cực tham gia với số lần hiến máu từ 10 đến 35 lần, góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm máu, đề cao và phát huy nghĩa cử cao đẹp, nhân ái, nhân văn của người Chiến sỹ Công an Thủ đô.

“Đảng ủy CATP biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự tích cực hưởng ứng của các đơn vị cấp Phòng, Công an cấp huyện, các tổ chức đoàn thể quần chúng, nhất là Đoàn Thanh niên CATP, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị cùng các đơn vị có liên quan đã tham mưu, chuẩn bị tốt cho các điểm tiếp nhận máu của Hành trình.

Đồng thời, yêu cầu Đoàn Thanh niên CATP phối hợp chặt chẽ với các đơn vị và bộ phận chuyên môn của các Bệnh viện để tổ chức việc hiến máu và tiếp nhận máu khoa học, chu đáo, an toàn và đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19"” , Thượng tá Trần Văn Hùng nói.

Lãnh đạo các đơn vị thăm hỏi thanh niên Công an Thủ đô tham gia hiến máu

Lãnh đạo các đơn vị thăm hỏi thanh niên Công an Thủ đô tham gia hiến máu

Những kỷ niệm khó quên trong giãn cách

Tại chương trình, Đoàn Thanh niên CATP đã chính thức ra mắt Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện của Tuổi trẻ Công an thủ đô được thành lập với 65 câu lạc bộ trực thuộc cấp cơ sở và 5.691 thành viên đăng ký tham gia đã đánh dấu một bước phát triển mới của phong trào hiến máu tình nguyện trong toàn Công an thành phố Hà Nội, đây là mô hình câu lạc bộ hiến máu có quy mô lớn nhất trong toàn lực lượng Công an nhân dân.

“Hình ảnh đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sỹ CATP hiến máu cứu người giữa đại dịch Covid-19 được đăng tải trên báo chí, các phương tiện truyền thông đã góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp của người chiến sỹ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn CATP chia sẻ.

Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ của CLB: “Đó là những ngày cao điểm giãn cách xã hội nhưng thanh niên Công an Thủ đô khi nhận được tin người dân đang rất cần máu để chữa trị đã ngay lập tức lên đường. Máu và sự sẻ chia trong lúc khó khăn là nghĩa tình không thể nào quên.

Đó là sản phụ Cao Thị Vân được hỗ trợ máu kịp thời để cấp cứu sau sinh; Anh Hoàng Đình Cảnh (Hà Tĩnh) bị tai nạn giao thông, thương tích rất nặng đa chấn thương, gãy tay, gãy xương đùi chân, chấn thương nặng đã có máu kịp cho ca mổ cấp cứu.. đồng chí Lương Nam (Công an tỉnh Quảng Ninh; ông Bùi Kim Kiện (Thái Bình, bà Nguyễn Thị Lạc Giao (Đăk Lăk) đều đã được cấp cứu kịp thời với những giọt máu nghĩa tình của Công an Thủ đô.

Những dòng tin nhắn, lá thư tay viết vội với lời cảm ơn rưng rưng xúc động là những điều còn mãi, không gì quý hơn với người chiến sỹ Công an Thủ đô”.

Tại chương trình ý nghĩa này, TS.BS Trần Ngọc Quế, Phụ trách Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cảm ơn lực lượng Công an Thủ đô đã tình nguyện hiến máu vào những thời điểm khó khăn nhất khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Hành trình đặc biệt ấy, những giọt máu đến từ các tướng lĩnh đến cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô đã thực sự giúp cho việc đảm bảo điều trị cho nhân dân của các bệnh viện ở 26 tỉnh phía Bắc cũng như chi viện cho miền Nam.

“Câu lạc bộ Phản ứng nhanh hiến máu tình nguyện của Tuổi trẻ Công an thủ đô của Công an Thủ đô là cách làm hay, sáng tạo, chúng tôi sẽ đồng hành để CLB hoạt động hiệu quả hơn nữa”, TS.BS Trần Ngọc Quế nói.

Trao biển tượng trưng vật tư y tế của Hội Giáo chức Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và Hiệp hội học sinh Hà Nội - Amsterdam đồng hành cùng Công an Thủ đô

Trao biển tượng trưng vật tư y tế của Hội Giáo chức Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và Hiệp hội học sinh Hà Nội - Amsterdam đồng hành cùng Công an Thủ đô

Tiếp tục đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu và người dân khó khăn

Gắn với các hoạt động trong Hành trình “Giọt máu nghĩa tình - Chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19” trong 08 ngày từ 09/10/2021 đến ngày 16/10/2021, Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội cũng sẽ phối hợp Hội Giáo chức Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và Hiệp hội học sinh Hà Nội – Amsterdam và các đơn vị, cá nhân tài trợ tổ chức trao tặng 254 phần quà ý nghĩa gồm 1.000 kg gạo, 200 thùng mỳ tôm, 200 chai nước mắm, 200 chai dầu ăn, 800 gói gia vị, 300 thùng nước uống tăng lực đóng chai, 17.500 khẩu trang y tế cao cấp, 2.000 găng tay tế, 500 kính chắn giọt bắn với tổng trị giá gần 240 triệu đồng đến các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 và người dân yếu thế có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Với tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ giúp đỡ nhân dân khắc phục một phần khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, 10 Đoàn công tác sẽ được triển khai để tổ chức trao tặng trực tiếp 200 suất quà (mỗi suất quà gồm gạo, mỳ tôm, nước mắm, dầu ăn, gia vị, khẩu trang) đến những người dân yếu thế có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 10 quận, huyện, thị xã (quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, thị xã Sơn Tây, huyện Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Quốc Oai, Thường Tín, Ứng Hòa).

Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa được Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội được triển khai trong thời gian vừa qua đã thể hiện rõ nét phương châm “Mỗi đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô là người đồng hành tin cậy của nhân dân”, nêu cao “tình đồng chí, nghĩa đồng bào”; đồng hành cùng với các lực lượng của Công an Thành phố và quần chúng nhân dân chung sức đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an Thủ đô - Lá chắn phòng, chống dịch Covid-19; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố - Chung sức vì cộng đồng”.