Nghệ An:

Thanh niên 9x rủ nhau chế kiếm, giết chết "chủ nợ"

ANTĐ - Ngày 22-11, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với Trương Văn Tuất (SN 1991) và Trương Văn Chung (SN 1994) cùng trú ở xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An về tội "giết người".

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, vào tối 21-6, sau khi ăn cưới về, Tuất đã ghé qua nhà lấy thêm một chiếc kiếm (tự chế) và đến rủ Chung đến quán bi-a của anh Nguyễn Văn Hiệu trong xóm để chơi.

Khi Chung và Tuất bước vào quán bi-a thì Chung bị anh Lê Văn Thân (trú tại xóm Xiểm, xã Hạ Sơn) đòi nợ: "Lúc nào thì mày định trả nợ cho tao? nếu không trả muốn về thì để xe máy hoặc điện thoại lại".

Sẵn có hơi men trong người nên Chung và Tuất đã to tiếng với anh Thân, thách thức với ý không trả nợ cho anh Thân. Cả hai bên to tiếng qua lại với nhau, anh Thân đã cầm chiếc búa đinh trong tay để đề phòng.

Hai đối tượng Tuất và Chung tại tòa án

Thấy anh Thân cầm búa trên tay, Chung và Tuất đã chạy ra xe lấy thanh kiếm đã chuẩn bị từ trước và đứng ngoài cổng quán bi-a thách thức anh Thân, sau đó Chung chạy vào cầm kiếm chém thẳng vào người anh Thân.

Quá bất ngờ nên không kịp trở tay, bị chém anh Thân đã bỏ chạy. Không dừng lại Chung vẫn tiếp tục truy sát và chém liên tục vào đầu anh Thân khiến anh gục ngã tại chỗ. Mặc dù đã được mọi người đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa huyện Quỳ Hợp, nhưng bị thương quá nặng nên anh Thân đã tử vong.

Với những hành vi nói trên Hội đồng xứt xử đã tuyên phạt Trương Văn Chung 18 năm tù giam và Trương Văn Tuất 13 năm tù giam, buộc các bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 134 triệu đồng.