Thành nhà Hồ - Thanh Hóa chính thức đón nhận bằng di sản UNESCO

ANTĐ - Theo thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa, Lễ đón bằng công nhận Thành nhà Hồ là Di sản văn hóa thế giới sẽ diễn ra vào tối 16-6 theo nghi thức quốc gia.

Cổng Nam, cổng chính của Thành nhà Hồ

Trên sân khấu được dựng tại trung tâm di sản, một chương trình nghệ thuật dài 60 phút - “Thành nhà Hồ - Niềm tự hào đất Việt”  góp phần tái hiện một phần lịch sử đất nước, đồng thời nhấn mạnh giá trị nổi bật toàn cầu được cả thế giới tôn vinh và công nhận.

Trước đó, bắt đầu từ sáng ngày 15-6, tại đây khai mạc các hoạt động quảng bá du lịch như hành trình về với kinh đô Thành nhà Hồ - Lam Kinh hay tour Thành nhà Hồ - Cẩm Lương, tổng kết cuộc thi ảnh “Khoảnh khắc Thành nhà Hồ”… Công trình kiến trúc độc đáo này được Hồ Quý Ly cho xây dựng vào năm 1397 trong một cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp giữa 2 dòng sông Mã và Bưởi thuộc địa phận huyện Vĩnh Lộc. Thành nội được tạo nên từ những khối đá lớn, biểu hiện cho sự phát triển kỹ thuật kiến trúc và quy hoạch đô thị.