Thành lập Hội đồng giám định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ra quyết định số 3058 thành lập Hội đồng giám định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, với 12 thành viên là các chuyên gia trong lĩnh vực di sản, văn hóa.

Theo đó, Hội đồng giám định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (gọi tắt là Hội đồng giám định cổ vật), gồm 11 thành viên. PGS. TS Lê Thị Thu Hiền, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa giữ vai trò Chủ tịch; GS,TSKH Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia giữ vai trò Phó Chủ tịch.

Những cổ vật đồ gỗ sơn son thếp vàng được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Những cổ vật đồ gỗ sơn son thếp vàng được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Trong Hội đồng giám định cổ vật còn có PGS, TS Tống Trung Tín (nguyên Viện trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam); TS Phạm Quốc Quân; PGS,TS Bùi Văn Liêm; PGS.TS Nguyễn Công Việt, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; PGS, TS Nguyễn Quốc Hùng, Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam…

Hội đồng giám định cổ vật có nhiệm vụ thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia (đợt 9, năm 2020) trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định gửi văn bản đề nghị Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia thẩm định hiện vật và hồ sơ hiện vật.

Tin cùng chuyên mục