Thành lập Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không thành phố

ANTĐ - Hôm nay 24-10, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo đã có quyết định thành lập Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không thành phố Hà Nội.

Ban gồm 30 thành viên, do Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo làm Trưởng ban, 4 phó Trưởng ban gồm: Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi; Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh; Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh II (Bộ Công an), Giám đốc Công an thành phố; Thiếu tướng Phí Quốc Tuấn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô và 25 thành viên khác.

Theo đó, nhiệm vụ của Ban là thực hiện các biện pháp đối phó, khắc phục khi xảy ra hành vi can thiệp bất hợp pháp nghiêm trọng cấp độ 1, cấp độ 2 xảy ra tại địa phương hoặc trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không quốc gia, Cục Hàng không Việt Nam; báo cáo tình hình và xin ý kiến của Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không quốc gia về các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chịu sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ huy khẩn nguy hàng không quốc gia. Công an thành phố được giao làm cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy. Trung tâm khẩn nguy là trụ sở chính để Ban chỉ đạo, điều hành được đặt tại Văn phòng Công an thành phố, số 85-87 Trần Hưng Đạo.