Thanh Hóa sẵn sàng "ngáng đường"

ANTD.VN - Bước vào lượt trận cuối phân định ngôi vô địch V-League 2016, Hà Nội T&T nhỉnh hơn về chỉ số phụ so với đối thủ số 1 Hải Phòng. Nhưng quyết tâm của Thanh Hóa có thể sẽ khiến cục diện bất lợi cho đội bóng Thủ đô.

Thanh Hóa sẵn sàng "ngáng đường" ảnh 1CLB Hải Phòng (bên phải) quyết tâm lần đầu vô địch V-League 2016. Ảnh: BẢO LÂM

V-League 2016 sẽ hạ màn vào chủ nhật tuần này, với tâm điểm là 2 trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân Hàng Đẫy và Lạch Tray, HN T&T tiếp Thanh Hóa còn Hải Phòng gặp SLNA. Sau 25 vòng, cả 2 đội đều có cùng 47 điểm, hòa về điểm số lẫn hiệu số bàn thắng - bại, bàn thắng sân nhà - sân khách khi đối đầu. Khi những chỉ số này bằng nhau, ban tổ chức sẽ xét tới hiệu số bàn thắng - bại của cả mùa giải và Hà Nội T&T đang nhỉnh hơn Hải Phòng 3 bàn. Cùng có lợi thế sân nhà và đều chạm trán đối thủ mạnh, tuy nhiên có vẻ như Hải Phòng đang có những tín hiệu lạc quan hơn.

Đóng vai trò gián tiếp quyết định chức vô địch, CLB Thanh Hóa vừa tuyên bố sẽ quyết đấu để ngáng đường Hà Nội T&T. Chủ tịch CLB Thanh Hóa Doãn Văn Phương cho biết cửa vào top 3 của đội bóng xứ Thanh đã đóng lại nhưng họ muốn đánh bại Hà Nội T&T để cán đích ở vị trí thứ tư.

“Trận cuối gặp HN.T&T, toàn đội sẽ chơi hết sức, quan trọng nhất là có được vị trí càng cao càng tốt trên bảng xếp hạng V-League mùa này”, ông Phương nhấn mạnh. Cùng với đó, cổ động viên Hải Phòng cho biết một lượng lớn thành viên sẽ bỏ “chảo lửa” Lạch Tray để tới sân Hàng Đẫy cổ vũ cho… Thanh Hóa. Một yếu tố đặc biệt quan trọng đang khiến cổ động viên đất Cảng tự tin đoạt cúp đó là họ sẽ có đội hình ra sân mạnh nhất để tiếp SLNA, trong khi ở trận cuối then chốt, Hà Nội T&T vắng mặt 2 trụ cột là Quả bóng Vàng 2014 Phạm Thành Lương (thẻ đỏ) và Quả bóng Bạc 2015 Nguyễn Văn Quyết (3 thẻ vàng). 

HLV Calisto tái xuất V-League

Hôm qua 14-9, Chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm tiết lộ: “Nếu không có gì thay đổi, HLV Henrique Calisto sẽ trở lại Việt Nam để đồng hành với đội bóng chúng tôi. Ông sẽ làm cố vấn cho BHL trong trận play-off với Viettel vào ngày 23-9 trên sân Chi Lăng, trận đấu quyết định suất chơi V-League 2017 của Long An”. Ông Calisto là cái tên quen thuộc với bóng đá Việt Nam khi từng dẫn CLB ĐTLA (nay là Long An) đá V-League và giúp ĐTQG Việt Nam lần đầu vô địch AFF Cup năm 2008.