Thanh Hằng mang "vàng" về nước

ANTĐ - Lúc 13 giờ 30 phút chiều 11-7, đội tuyển điền kinh Việt Nam tham dự giải vô địch châu Á tại Kobe (Nhật Bản) về đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) với thành tích 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

Người được chú ý nhiều nhất là VĐV Trương Thanh Hằng. Cô gái sinh năm 1986 đã mang về cho thể thao Việt Nam 1 HCV và 1 HCB châu lục.


Đeo hai tấm huy chương danh giá trên cổ, Trương Thanh Hằng chia sẻ với báo giới: “Tôi rất sung sướng vì lần thứ hai giành HCV châu Á. Đây là tấm HCV tương đối khó khăn vì các đối thủ của tôi ở giải này đều rất mạnh”.

Thanh Hằng mang "vàng" về nước ảnh 1
Trương Thanh Hằng tận hưởng "vị ngọt" của huy chương vàng

Thành tích 2 phút 01 giây 41 của Trương Thanh Hằng đã giúp VĐV gốc TPHCM giành HCV châu Á nhưng vẫn chưa thể tiệm cận chuẩn B Olympic ở nội dung 800 m là 2 phút 01 giây 30.

 
Dù vậy, Trương Thanh Hằng vẫn khá tự tin về khả năng chinh phục thành công chuẩn Olympic tại giải vô địch điền kinh thế giới vào tháng 9 tới.

 
“Tôi cảm thấy rất khỏe mạnh và sắp tới tôi sẽ có chuyến tập huấn thứ hai tại Lệ Giang (Trung Quốc) để chuẩn bị cho giải thế giới” - Thanh Hằng cho biết.

Thanh Hằng mang "vàng" về nước ảnh 2
HLV Hồ Thị Từ Tâm (trái) và cô học trò tài năng

HLV Hồ Thị Từ Tâm khẳng định: “Điểm rơi phong độ của Trương Thanh Hằng năm nay sẽ là tháng 9, đúng thời điểm diễn ra giải vô địch thế giới để chính thức đạt chuẩn dự Olympic London 2012. Việc giành 2 HCV nội dung 800 m và 1.500 m tại SEA Games là điều Hằng đã cầm chắc”.
 

Ngoài Trương Thanh Hằng, VĐV Nguyễn Thị Phương (Thanh Hóa) cũng giành được tấm HCĐ đầy bất ngờ ở cự ly 3.000 m với thành tích 10 phút 14 giây 94.

Nếu vẫn giữ được phong độ này, Phương nhiều khả năng vô địch cự ly này tại SEA Games diễn ra vào cuối năm nay.