Thắng nghẹt thở đối thủ mạnh, Tuyển Futsal VN vô địch giải Tứ hùng tại Naron

ANTĐ - Trong trận chung kết diễn ra đêm qua giờ Việt Nam, ĐT Futsal VN đã gây bất ngờ khi đánh bại đối thủ mạnh Naron FS với tỷ số 4-3, qua đó giành ngôi vô địch.

Đội trưởng Bảo Quân tự tin trước các cầu thủ ĐKVĐ giải futsal hạng nhì của Tân Ban Nha

Naron FS là CLB vừa đăng quang tại giải futsal hạng nhì của Tây Ban Nha, vì vậy họ được đánh giá cao hơn rất nhiều so với các học trò của HLV Gacia Bruno. Thực tế, đội chủ nhà đã cho thấy sự vượt trội về kỹ thuật cá nhân lẫn tư duy chiến thuật. Họ chơi ép sân và có bàn thắng dẫn trước ở phút thứ 6 sau một phán đoán tình huống không tốt của thủ thành Bửu Phước. Tuy nhiên, đến phút thứ 10,  ĐT Futsal VN lấy lại thế quân bình bằng pha dứt điểm chính xác của Thành Đạt.
Sang hiệp hai, Naron FS chủ động đẩy nhanh tốc độ trận đấu, khiến các cầu thủ ĐT Futsal VN có vẻ bối rối và liên tục mắc sai sót. Phút 23, từ một quả đá phạt cách khung thành khoảng 10m, một cầu thủ của Naron FS ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Tuy nhiên, cũng giống như trong hiệp 1, chỉ 5 phút sau, ĐT Futsal VN lại đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Người lập công là đội trưởng Bảo Quân với một pha dứt điểm rất đẹp mắt.

Sau bàn gỡ hòa của ĐT Futsal VN, trận đấu tiếp tục diễn ra sôi động, hấp dẫn. Đến phút 32, Naron FS một lần nữa vượt lên dẫn trước, buộc ĐT Futsal VN phải sử dụng chiến thuật Power-play (đá 5 người, không sử dụng thủ môn) để tìm kiếm cơ hội. Phút 37, nhận đường chuyền sắc sảo từ Văn Vũ, Trọng Luân tung cú dứt điểm nhanh gọn, gỡ hòa 3-3.

Chưa dừng lại đó, khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, đến lượt Quốc Nam tỏa sáng với bàn ấn định chiến thắng 4-3 nghẹt thờ cho ĐT Futsal VN.

Qua 2 trận đấu tại Tây Ban Nha, HLV Bruno phần nào đã giải đáp câu hỏi vì sao ông
nhận được giải thưởng Ramon Cobo- giải thưởng giành cho HLV xuất sắc của Tây Ban Nha

Như vậy, ĐT Futsal VN đã có 2 chiến thắng liên tiếp trong chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha. Dù các trận đấu đó chỉ mang tính giao hữu, nhưng cũng có thế xem là màn ra mắt khá ấn tượng của tân HLV trưởng Garcia Bruno.

Chuyến tập huấn của ĐT Futsal VN tại Tây Ban Nha sẽ kéo dài đến ngày 22/4. Trong thời gian còn lại, ĐT Futsal VN sẽ tiếp tục có thêm một số trận đấu cọ xát nữa với các đối thủ gồm CLB Santiago FS (Hạng Nhất), CLB Burela Pescados Ruben (Hạng Nhất)  và CLB O Parrulo Ferrol FS (Hạng Nhì).

Ngày 23/4, ĐT Futsal VN trở về nước để chuẩn bị tham dự VCK Futsal châu Á 2014. Mục tiêu của ĐT Futsal VN tại giải đấu này là lọt vào Tứ kết.