Thắng nghẹt thở, Chelsea bỏ xa M.U 5 điểm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Chiến thắng "đau tim" 3-2 trên sân của Crystal Palace giúp Chelsea vượt qua Leicester City để vào top 3, đồng thời tạm bỏ cách M.U 5 điểm sau trận đấu sớm vòng 34 giải Ngoại hạng Anh vào rạng sáng nay, 8-7.

Đoàn quân của HLV Frank Lampard khởi đầu cực kỳ thuận lợi trên sân Selhurst Park khi dẫn 2-0 chỉ sau 27 phút thi đấu. Giroud mở điểm ngay ở phút thứ 6 một cách dễ dàng trước khi Pulisic nhân đôi cách biệt từ cú sút chân trái quyết đoán ở góc hẹp. Không những vậy, Crystal Palace còn mất trung vệ kỳ cựu Cahill vì chấn thương.

Chelsea khởi đầu thuận lợi

Tuy nhiên, chiến thắng của đội khách đã không hề diễn ra suôn sẻ như họ nghĩ. Phút 34, Zaha sau khi đoạt bóng ở giữa sân, tung cú sút trái phá khiến Kepa không thể cản phá. 1-2 cho Palace và Chelsea phải vất vả để bảo toàn tỉ số trước khi hiệp 1 khép lại.

Pulisic ngày càng cho thấy vai trò quan trọng của mình

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà tiếp tục đẩy cao đội hình khiến Chelsea buộc phải lùi sâu phòng ngự và không thể lên bóng. Phút 65, HLV Lampard tung Abraham cũng như Loftus-Cheek vào sân thay cho Giroud - Barkley và quyết định này ngay lập tức phát huy hiệu quả.

Chỉ 6 phút sau khi vào sân, bộ đôi người Anh đã cùng nhau phối hợp giúp Chelsea có bàn thứ 3, khi Loftus-Cheek bấm bóng kỹ thuật để Abraham thoát xuống hạ Guaita.

Palace liên tục rút ngắn khoảng cách...

The Blues tưởng như cầm chắc chiến thắng nhưng họ lại khiến các CĐV của mình đứng ngồi không yên ở những phút còn lại. Chỉ 1 phút sau pha lập công của Abraham, trung vệ Christensen mắc lỗi để người cũ của Chelsea là Van Aanholt thoát xuống căng ngang cho Benteke gỡ 2-3 cho Palace.

Trong khoảng thời gian còn lại, Chelsea không tận dụng được ít nhất 2 tình huống nguy hiểm và suýt nữa để đội chủ nhà gỡ hòa. Đó là các pha xử lý khiến CĐV đội khách thót tim của Dann và Benteke ở các phút 90+4 và 90+5, nhưng cột dọc cũng như pha xoạc bóng quyết đoán của Zouma đã giúp The Blues bảo toàn chiến thắng 3-2 hú vía.

... nhưng không ngăn được Chelsea giành 3 điểm trọn vẹn

Với kết quả này, Chelsea có 60 điểm sau 34 trận, tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH. Họ hơn Leicester City 1 điểm (cùng 34 trận) và bỏ xa M.U tới 5 điểm. Đội bóng của HLV Solskjaer sẽ ra sân vào 2h15 rạng sáng 10-7 với chuyến làm khách ở Aston Villa.