Thang máy tòa nhà Lotte rơi tự do từ tầng 63 là do…sự cố điện

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Yêu cầu làm rõ nguyên nhân nứt cao tốc Nội Bài-Lào Cai; Thang máy tòa nhà Lotte rơi tự do từ tầng 63 là do sự cố điện; Xác định danh tính tay súng chặt đầu 2 nhà báo Mỹ; Khủng bố tại Tân Cương khiến 50 người thiệt mạng…
Bản tin phát thanh ngày 26-9-2014 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất
* Liên quan đến đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai mới thông xe đã xuất hiện vết nứt dài 75m, Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị chủ đầu tư khảo sát, xác định rõ nguyên nhân và đưa ra giải pháp khắc phục.


Thang máy tòa nhà Lotte rơi tự do từ tầng 63 là do…sự cố điện ảnh 1
Tòa nhà Lotte (Hà Nội)


* Tối ngày 25-9, một chiếc thang máy của tòa nhà Lotte (Hà Nội) gặp sự cố đã rơi tự do từ tầng 63 xuống tầng 35 rồi kẹt lại khiến 7 người bên trong bị kẹt lại, rất hoảng sợ. Thông tin từ phòng an ninh của tòa nhà cho biết, sự việc trên có liên quan đến sự cố về điện. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể về sự việc, đại diện Lotte cho biết, sẽ có trả lời cụ thể sau khi xem xét lại.

* Chiều ngày 25-9, một vụ đưa quan tài đến nhà đòi tiền…chạy án xảy ra tại nhà ông T.C.H ở khối 3, phường Cửa Nam, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An gây xôn xao dư luận. Sự việc bắt đầu từ việc một người phụ nữ tên X. đưa cho con trai ông H. 800 triệu đồng tiền để chạy tội cho chồng, tuy nhiên, tại phiên xử ngày 14-9, chồng bà X. vẫn bị tuyên án tù chung thân.

Thang máy tòa nhà Lotte rơi tự do từ tầng 63 là do…sự cố điện ảnh 2
Đối tượng Đỗ Thị Hà và số lượng lớn ma túy tổng hợp


* Chiều 24-9, tại xã Cộng Hoà, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh lực lượng công an đã bắt quả tang Đỗ Thị Hà (SN 1970, thường trú tại phường Hồ Nam, Lê Chân, Hải Phòng) vận chuyển gần 6 kg ma túy tổng hợp, gồm 2 kg ma túy “đá” và 20.000 viên ma túy tổng hợp. Số ma túy này ước tính trị giá gần 10 tỷ đồng.

* Sau hơn 10 ngày sống chui lủi, Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi, ở phường Hà Huy Tập, TP.Vinh), nghi can hành hạ bé trai 14 tuổi bị câm bẩm sinh trong khách sạn đã bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ.

Bản tin tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý khác

Thang máy tòa nhà Lotte rơi tự do từ tầng 63 là do…sự cố điện ảnh 3
Phiến quân IS bịt mặt xuất hiện trong đoạn video hành quyết nhà báo Mỹ James Foley 


* Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) ngày 25-9 thông báo đã xác định được danh tính tay súng bịt mặt chặt đầu 2 nhà báo Mỹ trong đoạn video được tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tung lên mạng internet.  Mặc dù vậy, Giám đốc FBI, James Comey từ chối tiết lộ tên cũng như quốc tịch của tay súng này.

Trong một diễn biến có liên quan, đã có ít nhất 14 phiến quân và 5 dân thường tại Syria thiệt mạng trong loạt không kích mới nhất của Mỹ và các nước đồng minh nhằm vào lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). 

* Tân Hoa xã đưa tin, truyền thông địa phương cho biết, 40 phần tử nổi loạn cùng 6 dân thường và 4 cảnh sát đã thiệt mạng trong một loạt các vụ nổ bom tại huyện Luân Đài thuộc Khu tự trị Tân Cương, phía Tây Bắc Trung Quốc. 

Trang tin Thiên Sơn của Trung Quốc cho biết, 54 dân thường đã bị thương trọng vụ khủng bố này, trong đó có 32 người dân tộc Duy Ngô Nhĩ. Cảnh sát Tân Cương cho biết đây là một cuộc tấn công khủng bố “có tổ chức và rất nghiêm trọng”.

Thang máy tòa nhà Lotte rơi tự do từ tầng 63 là do…sự cố điện ảnh 4
Ông Obama phát biểu tại Đại hội đồng LHQ ngày 24-9


* Phát biểu tại Đại hội đồng LHQ ngày 24-9, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên tiếng hối thúc Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế trong tranh chấp chủ quyền biển đảo với các quốc gia láng giềng. Đồng thời tái khẳng định cam kết đối với chiến lược của Mỹ “xoay trục” sang châu Á nhằm đối phó với sự gia tăng sức mạnh quân sự và kinh tế của Trung Quốc.

* Cũng trong bài phát biểu của mình, ông Obama đã khiến Nga vô cùng ngạc nhiên với bảng xếp hạng các mối đe doạ nguy hiểm mà ông đưa ra: đứng đầu là virus Ebola, sau đó đến điều được gọi là “sự hung hăng từ Nga” và cuối cùng là nhóm khủng bố IS ở Iraq và Syria.