Giải U19 Đông Nam Á

Thắng đậm Philippines, U19 Việt Nam tạm chiếm đầu bảng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiến thắng quan trọng trước Philippines giúp thầy trò HLV Đinh Thế Nam có thêm lợi thế, cũng như hưng phấn trong cuộc đua vé bán kết với hai đối thủ mạnh là Thái Lan, Myanmar.

Sau trận hoà không bàn thắng với chủ nhà Indonesia, chiều nay (4-7), U19 Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai bảng A gặp Philippines - đối thủ từng gây rất nhiều khó khăn cho Thái Lan ở trận ra quân.

Thầy trò HLV Đinh Thế Nam duy trì thế trận chủ động, cầm nhịp trận đấu và triển khai tấn công mạch lạc.

U19 Việt Nam (áo đỏ) thắng đậm Philippines

U19 Việt Nam (áo đỏ) thắng đậm Philippines

Ngay ở phút thứ 4, Quốc Việt đã đưa U19 Việt Nam vươn lên dẫn trước.

Những phút sau chứng kiến sự quyết liệt trong các pha tranh chấp. Đình Bắc bị chảy máu đầu, trong khi đội trưởng U19 Philippines - Rosquillo choáng váng sau pha va chạm với Văn Khang, buộc phải rời sân để nhường chỗ cho John Dale.

Sau những phút cuối hiệp 1 đánh mất thế trận, sang hiệp 2, U19 Việt Nam trở lại với lối chơi mạch lạc và tấn công sắc sảo.

Phút 48, Đình Bắc thực hiện quả sút phạt treo bóng chuẩn xác vào trong cho Quốc Việt đánh đầu nâng tỉ số 2-0 cho U19 Việt Nam.

Bốn phút sau, U19 Philippines có bàn rút ngắn 1-2 sau cú dứt điểm góc hẹp đưa bóng vào góc xa khung thành Việt Nam của Reyes.

Liên tiếp trong các phút 68 và 77, tuyển Việt Nam được hưởng phạt đền. Lần lượt Văn Khang, Văn Trường thực hiện thành công.

Tình huống đáng chú ý nhất cuối trận là tấm thẻ đỏ dành cho thủ môn U19 Philippines khi anh này băng ra ngoài vùng cấm để ngăn cản trái phép đối với Quốc Việt.

Thắng chung cuộc 4-1, tuyển Việt Nam từ hạng 4/6 tạm vươn lên xếp đầu bảng xếp hạng với 4 điểm, hơn hai đội xếp sau là Thái Lan, Myanmar 1 điểm song đá nhiều hơn 1 trận.

Vị trí trên bảng xếp hạng chắc chắn sẽ có xáo trộn khi trong hôm nay, bảng A còn hai cặp đấu khác gồm Myanmar gặp Thái Lan, Indonesia đấu Brunei.

Tại bảng A, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ còn gặp Brunei (ngày 6-7), Myanmar (8-7) và Thái Lan (10-7) để tranh một trong hai tấm vé vào bán kết.