Thắng đậm Malaysia, U23 Thái Lan lên nhất bảng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đêm 5-6, U23 Thái Lan thắng đậm U23 Malaysia 3-0 để tạm thời leo lên vị trí nhất bảng C cùng U23 Hàn Quốc.

Khác với trận mở màn vòng bảng SEA Games 31 vào tháng trước, lần này U23 Thái Lan đã chơi lột xác và đánh bại U23 Malaysia 3 bàn không gỡ, tại lượt trận thứ hai bảng C VCK U23 châu Á 2022.

U23 Thái Lan tạm vươn lên nhất bảng C (Ảnh: Changsuek)

U23 Thái Lan tạm vươn lên nhất bảng C (Ảnh: Changsuek)

Những người lập công cho đội bóng xứ Chùa vàng là tiền đạo Suphanat (cú đúp) và tiền vệ Channarong.

Với chiến thắng tưng bừng 3-0 này, U23 Thái Lan tạm thời leo lên ngôi nhất bảng C cùng U23 Hàn Quốc. Hai đội cùng có 4 điểm và cùng có hiệu số +3 (ghi 5 bàn, thủng lưới 2).

Ở lượt trận cuối cùng vào ngày 8-6, U23 Thái Lan đối đầu trực tiếp U23 Hàn Quốc để tranh vé vào tứ kết.

Trong khi đó, U23 Việt Nam (2 điểm) gặp đội đã chắc chắn bị loại là U23 Malaysia. Thầy trò HLV Gong Oh-kyun cần phải thắng đối thủ này để hy vọng giành vé đi tiếp.

Trong trường hợp chúng ta thắng mà U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc chia điểm, ba đội có cùng 5 điểm và BTC sẽ tính kết quả đối đầu. Ba trường hợp có thể xảy ra như sau:

1. Nếu U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc hòa 0-0 hoặc 1-1, khi đó hiệu số bàn thắng bại (trong nhóm đối đầu 3 đội) của Hàn Quốc là tối đa là 2-2. Trong khi đó, Việt Nam có hiệu số là 3-3 còn Thái Lan có hiệu số tối đa là 3-3. Như vậy, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đi tiếp.

2. Nếu U23 Thái Lan hòa U23 Hàn Quốc 2-2, khi đó đội bóng xứ Chùa vàng có hiệu số bàn thắng bại (trong nhóm đối đầu giữa 3 đội) là 5-5. Việt Nam bằng hiệu số với Hàn Quốc với 3-3. Lúc này thầy trò HLV Gong chỉ vào tứ kết nếu thắng Malaysia cách biệt 4 bàn, có hiệu số từ +4 trở lên.

3. Nếu U23 Thái Lan hòa 3-3 trở lên trước U23 Hàn Quốc, khi đó hiệu số bàn thắng bại (trong nhóm đối đầu giữa 3 đội) của Thái Lan tối thiểu là 5-5. Hàn Quốc có hiệu số tối thiểu là 4-4 còn Việt Nam có hiệu số là 3-3. Khi đó, U23 Việt Nam bị loại dù thắng Malaysia với tỉ số nào.

Còn trong trường hợp trận U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc kết thúc mà phân thắng bại, tất nhiên U23 Việt Nam chỉ cần thắng tối thiểu trước Malaysia là đạt mục tiêu.