Tháng “củ mật” không thể lơ là

ANTĐ - Theo thống kê của CATP.HCM về tình hình trấn áp các loại tội phạm trong tháng cuối năm, lực lượng công an đã phá 60 băng nhóm tội phạm, bắt hàng trăm đối tượng, trong đó đáng lo ngại là số vụ trộm cướp có dấu hiệu gia tăng.

Kiên quyết truy quét tội phạm để mùa xuân thật yên bình trên thành phố mang tên Bác

Trộm cướp hoành hành

Trong tuần đầu tháng 12-2011, một doanh nghiệp nhà nước trên đường Văn Chung, phường 13, quận Tân Bình đã xảy ra 2 vụ kẻ trộm vào trụ sở lấy xe máy của khách hàng. Nghiêm trọng nhất là sáng 3-12, chừng hơn chục đối tượng ăn mặc lịch sự, đi xe tay ga, chỉ trong 20 phút đã dắt đi 5 xe máy trị giá gần 100 triệu đồng. Ngày 11-12, tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần cũng là ngày Lễ vía A-Di-Đà, 50.000 người dân, phật tử khắp nơi đã đến vãn cảnh, xem hội hoa đăng tại chùa Hoằng Pháp, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Lợi dụng lễ hội, các đối tượng móc túi, cướp giật từ nhiều nơi cũng tụ tập về đây.

Chị Huỳnh Thị Hằng (ở xã Phước Tân, Long Thành, Đồng Nai) trình báo, trong lúc chen lấn để lấy thức ăn cho 2 đứa cháu, khi quay ra nơi ghế ngồi để dùng bữa, chị mở túi, phát hiện 4 triệu đã mất. Chị Hằng cũng cho biết, dù lực lượng bảo vệ lễ hội khá đông và BTC liên tục nhắc nhở người dân cảnh giác nhưng chị Hằng và nhiều người khác đã bị mất tiền, điện thoại, các đồ giá trị khác mà không xác định được thời gian mất, hình dáng đối tượng… Đại đức Thích Tâm Từ, Phó Trụ trì chùa Hoằng Pháp bức xúc, ông cũng tận mắt chứng kiến kẻ gian công nhiên thực hiện 2 vụ giật dây chuyền trong khuôn viên chùa song các đối tượng này đã bị dân quân, công an xã bắt giữ.

Mới đây nhất, Công an TP.HCM ngày 15-12 đã triệt phá đường dây chuyên trộm đồ của du khách tại các khách sạn trên địa bàn thành phố, bắt Nguyễn Vũ Phụng Tiên (19 tuổi), Trần Thị Tuyết Hương (22 tuổi) đều ở quận 7. Thủ đoạn của các đối tượng này là thuê phòng tại các khách sạn lớn rồi đi lên các phòng mở cửa, thấy sơ hở là “chôm chỉa”…

Bước đầu Tiên, Hương khai nhận đã lấy trộm của chị Loh Jia Wen Emma (quốc tịch Singapore) 1 laptop, 1 ĐTDĐ, 1 máy ảnh cùng nhiều tài sản có giá trị khác; lấy của ông Chanh Kanh Hua (quốc tịch Singapore) 2 điện thoại, 1 đồng hồ đeo tay, 5 triệu đồng cùng nhiều vật dụng có giá trị khác trị giá hơn 23 triệu đồng. Trưa 16-12, đang làm nhiệm vụ bảo vệ khách du lịch ở cửa Đông chợ Bến Thành quận 1, lực lượng TNXP thành phố nghe tiếng tri hô, phát hiện 2 du khách người Nhật Bản đang hoảng loạn, một đối tượng phóng xe máy bạt mạng trên đường Lê Lợi. 3 thành viên của đội đã đuổi theo cùng nhân dân chặn bắt tên cướp, thu hồi tài sản trả lại người bị hại.

Chiều 18-12 trên đường tuần tra, các trinh sát hình sự Công an quận 1 phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy với nhiều biểu hiện khả nghi. Đến đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, bất ngờ, tên cầm lái áp sát để đối tượng ngồi sau rướn người giật chiếc túi xách của 3 du khách người nước ngoài đang đi dạo trên phố. Ngay lập tức, các trinh sát tăng ga đuổi theo, các đối tượng ngoan cố, hung hăng chống trả buộc lực lượng chức năng phải nổ súng chỉ thiên khống chế đối tượng, thu tang vật trao trả 2 du khách Hàn Quốc 1 máy ảnh, 2 hộ chiếu và 1,5 triệu đồng.

Tăng cường tuần tra giám sát

Các đối tượng không chỉ tấn công các du khách nước ngoài, người đi đường ở những nơi tụ họp đông người như công viên, lễ hội… qua việc Công an quận 2 khám phá 2 băng nhóm trộm đêm chuyên nghiệp, chuyên nhắm vào các công sở, siêu thị, khu biệt thự, cho thấy tội phạm đã “dòm ngó” cả các công ty nhà nước, trụ sở cơ quan công quyền với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Thượng tá Lâm Văn Minh - Phó Trưởng Công an huyện Hóc Môn cho biết, các băng nhóm trộm gần đây rất chuyên nghiệp, leo trèo giỏi, cắt phá ổ khóa, vô hiệu hóa chuông báo động, chó, camera… trong khi các gia chủ ỷ lại các phương tiện cảnh báo hiện đại, nên khi bị trộm vô hiệu hóa, tài sản bị mất khá dễ dàng. Nhiều cơ quan nhà nước cũng khá thờ ơ với “tháng củ mật”, một số cơ quan không có bảo vệ, hoặc có thì bảo vệ chủ quan… ngủ quên, trộm chỉ cạy khung cửa là vô tư “khoắng”… Đại tá Phan Anh Minh - Phó Giám đốc CATP thông tin, với các đối tượng cướp giật, chúng có cơ hội hành động là bởi giữa các lực lượng chức năng quận, thành phố, TNXK, dân phòng hay lực lượng bảo vệ du khách vẫn chưa có sự phối hợp đồng bộ để đảm bảo an toàn cho nhân dân. Nhiều trường hợp xảy ra cướp giật, trộm cắp, nạn nhân là người nước ngoài chưa nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Bên cạnh đó, việc không khai báo hoặc khai báo không đúng địa điểm cũng khiến việc giải quyết gặp nhiều khó khăn.

Kiên quyết trấn áp tội phạm, không để hoạt động trộm cướp phát sinh trong tháng cuối năm, đặc biệt là dịp Tết Dương lịch 2012 và Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, CATP.HCM sẽ bố trí lực lượng CSCĐ tăng cường tuần tra 24/24h, chốt chặn tại các khu vực trung tâm; địa bàn quận 1 sẽ tăng cường lực lượng CSHS và công an phường tuần tra khép kín trên địa bàn. Ngoài ra, lực lượng CSGT và CSHS sẽ phối hợp tuần tra giám sát, nhất là tại những điểm nóng có băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp hoạt động. Tuy nhiên theo Đại tá Phan Anh Minh - Phó Giám đốc CATP.HCM, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự phòng ngừa của con người. Nếu mỗi người có ý thức hơn, coi công việc đấu tranh, ngăn ngừa, tiến công tội phạm là công việc, trách nhiệm của từng người thì công tác bảo đảm ANTT trong dịp cuối năm, lễ tết sẽ tốt hơn rất nhiều.