Thăng cấp bậc hàm Đại tướng đối với đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an

ANTĐ - Sáng 29-12, lễ trao quyết định thăng hàm Đại tướng CAND đối với đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã được trang trọng tổ chức tại Phủ Chủ tịch.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự và trao quyết định. Dự buổi Lễ có các đồng chí Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, và các tướng lĩnh lực lượng vũ trang.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao quyết định phong cấp bậc hàm Đại tướng CAND
đối với đồng chí Trần Đại Quang

Trao quyết định thăng hàm Đại tướng cho đồng chí Bộ trưởng Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, đây là niềm vinh dự lớn của đồng chí Trần Đại Quang, đồng thời cũng là niềm vui chung của cán bộ chiến sĩ lực lượng CAND. Quyết định thăng hàm Đại tướng cũng là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với công lao đóng góp, sự tiến bộ trưởng thành của đồng chí Trần Đại Quang và của lực lượng CAND nói chung. Chủ tịch nước nêu rõ: “Đồng chí Trần Đại Quang đã tận tâm tận lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, có nhiều cố gắng cho sự nghiệp cách mạng, góp phần bảo vệ ANQG, TTATXH, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề nghị đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, thường xuyên rèn luyện, giữ vững phẩm chất cách mạng, trung thành với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, xứng đáng là người chỉ huy tài năng mẫu mực, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ; người làm tướng phải “trí - dũng - nhân- tín- liêm- trung”. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước nhân dân luôn tin tưởng, đánh giá cao và tự hào về lực lượng CAND, tiếp tục chờ đón những tiến bộ trưởng thành, những chiến công mới của đồng chí Trần Đại Quang và lực lượng CAND anh hùng.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tướng Trần Đại Quang bày tỏ sự cảm ơn chân thành trước sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng CAND nói chung và cá nhân đồng chí Bộ trưởng nói riêng. “Tôi ý thức sâu sắc rằng, đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân tôi, mà còn là niềm vinh dự, tự hào của toàn lực lượng CAND Việt Nam, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề, mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó”, đồng chí Bộ trưởng Trần Đại Quang nói.

Đại diện lãnh đạo Bộ Công an, các Tổng cục, Vụ, cục
chúc mừng Đại tướng Trần Đại Quang tại Phủ Chủ tịch

Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, với Đảng cộng sản Việt Nam, với Nhà nước XHCN Việt Nam, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; giữ vững phẩm chất đạo đức Cách mạng, không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn “đạo” của người làm Tướng; thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước tại buổi lễ hôm nay, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vì An ninh Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, tiếp tục cùng với tập thể Đảng ủy Công an trung ương và lãnh đạo Bộ Công an tích cực nghiên cứu, chủ động tham mưu với trung ương Đảng, Nhà nước và Chính phủ chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ  ANTT, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Phối hợp và hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và dựa vào nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân; bảo đảm ANQG và TTATXH.

Không ngừng chăm lo xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; có tổ chức bộ máy tinh gọn, cơ chế phối hợp chặt chẽ, vận hành hiệu quả; có đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, kiên định bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật và khoa học – kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Chúng tôi nhận thức rõ yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH trong tình hình mới hết sức nặng nề. Song, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của trung ương Đảng, của Chủ tịch nước, sự quản lý, điều hành của Chính phủ, với sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân, các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, lực lượng CAND nhất định sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, đồng chí Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định.

Tin cùng chuyên mục