Tháng 8-2013: CPI cả nước có thể tăng 0,6%

ANTĐ - Đó là dự báo của Tổ điều hành thị trường trong nước tại cuộc họp thường kỳ vừa được tổ chức. 

Do tác động của yếu tố thời tiết, bước vào mùa mưa bão nên giá các mặt hàng thực phẩm sẽ bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, tỷ giá tăng, giá nhiên liệu trên thị trường thế giới cao hơn, chuẩn bị vào mùa khai giảng và đặc biệt là đợt tăng giá xăng dầu ngày 17-7 đã tác động tới giá cả. Riêng Hà Nội, tháng 8-2013, thành phố dự kiến điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh nên chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 có thể tăng gấp đôi so với dự kiến, khoảng 0,6 - 0,7%. Nếu tháng 8 Hà Nội chưa áp dụng việc tăng giá viện phí thì CPI chỉ dao động quanh mức 0,3 - 0,4%.

Cũng theo Tổ điều hành thị trường trong nước, giá cả một số mặt hàng như: lương thực, phân bón, đường... sẽ tiếp tục ổn định. Sức mua cũng chưa có nhiều đột biến.