Tháng 7: 7.230 người đi lao động xuất khẩu

ANTĐ - Số lao động này đến các thị trường Hàn Quốc, Đài Loan (TQ), Nhật Bản, Malaysia...
Theo tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ,TB&XH), trong tháng 7 vừa qua đã có 7.230 lao động ra nước ngoài làm việc. 
Gồm các thị trường Đài Loan (TQ): 3.896 lao động (1.518 lao động nữ), Nhật Bản: 686 (201 lao động nữ), Hàn Quốc: 538 (60 lao động nữ), Malaysia: 508 lao động (221 lao động nữ), UAE: 28 lao động (0 lao động nữ), Lào: 484 lao động (212 lao động nữ), Campuchia: 495 lao động (241 lao động nữ), Macao (TQ): 213 lao động (206 lao động nữ), Libya: 6 lao động (0 lao động nữ) và các thị trường khác.

Như vậy tổng số lao động đi làm việc trong 7 tháng đầu năm 2013 là 47.095 lao động, trong đó có 16.800 lao động nữ (đạt 55,0% chỉ tiêu kế hoạch năm 2013).

Xét về các thị trường trọng điểm gồm Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia, số lượng lao động đi 7 tháng đầu năm 2013 đều tăng, cụ thể là Đài Loan: 23.270 lao động; Nhật Bản: 5.068 lao động; Malaysia: 4.904 lao động.

Riêng thị trường Hàn Quốc, do phía bạn chưa ký tiếp thỏa thuận hợp tác thực hiện chương trình EPS với Việt Nam nên số lượng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc 7 tháng đầu năm 2013 có giảm còn 2.751 người.