Thắng 7-0, BHL U23 Việt Nam chỉ tạm hài lòng

ANTĐ - Chiến thắng đậm trước U23 Brunei mới chỉ khiến BHL U23 Việt Nam tạm hài lòng bởi còn một vài hạn chế cần phải sửa chữa trước khi gặp các đối thủ tiếp theo ở đẳng cấp cao.

Không nằm ngoài dự đoán, U23 Việt Nam có trận ra quân dễ dàng trước đội bóng yếu nhất bảng – U23 Brunei, ghi 7 bàn và không để lọt lưới bàn nào.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Hoàng Văn Phúc nói: “Chúng tôi gặp khó khăn trong khoảng 15 phút đầu tiên, khi các cầu thủ bị căng cứng, đồng thời gặp khó trước lối chơi áp sát của đối phương. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi đã có sự điều chỉnh và mọi thứ tốt hẳn lên, nhất là sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số”.

Theo ông Phúc, tỷ số trận đấu này không nói lên nhiều điều và màn thể hiện của các học trò mới chỉ khiến ông tạm hài lòng. 

“Điều đáng mừng nhất ở trận này là các cầu thủ đã giải tỏa được tâm lý. Những Minh Tuấn, Hồng Quân, Văn Thắng đã “thông nòng”. Hy vọng đà hưng phấn sẽ giúp toàn đội chơi tốt ở các trận đấu còn lại”, ông Phúc nói.

Điều đáng mừng với U23 Việt Nam sau trận thắng Brunei là các chân sút hàng công đều đã ghi bàn và giải tỏa được sức ép tâm lý

HLV trưởng U23 Việt Nam thừa nhận: “Nhiệm vụ trước mắt rất nặng nề, bởi các đối thủ còn lại đều ở đẳng cấp cao hơn Brunei rất nhiều. Chúng tôi còn nhiều việc phải làm ở trước mắt”.

Bên kia chiến tuyến, HLV Kwwon Oh Soon (U23 Brunei) cho biết, màn trình diễn của U23 Việt Nam làm ông bất ngờ. “Trước trận tôi đã xem nhiều băng hình và nghiên cứu rất kỹ lối chơi của U23 Việt Nam, nhưng cách mà các bạn thể hiện ở trận đấu này rất khác với những gì tôi phán đoán. Thời gian không còn nhiều và chắc chắn chúng tôi sẽ phải sửa chữa, hoàn thiện rất nhiều cho các trận đấu tiếp theo. U23 Brunei không muốn phải sớm nói lời chia tay giải”.

Trở lại với tình hình U23 Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết sẽ kiến nghị lên BTC nước chủ nhà thay đổi lịch tập từ buổi sáng sang buổi chiều. “Việc được tập buổi chiều, trùng thời điểm thi đấu sẽ tốt hơn cho các cầu thủ”.

Ngày mai 9-12, đội có buổi tập quan trọng chuẩn bị cho trận gặp U23 Singapore một ngày sau đó.