Thắng 2 đội bóng yếu, Thái Lan chờ thăng hạng FIFA

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau hai chiến thắng trước Nepal và Suriname, tuyển Thái Lan háo hức chờ được thăng hạng ở bảng xếp hạng FIFA mới nhất.

Đội tuyển Thái Lan (hạng 112 thế giới) tận dụng khoảng nghỉ FIFA Day tháng 3-2022 để tổ chức hai trận giao hữu với Nepal (hạng 167) và Suriname (hạng 140).

Không nằm ngoài dự đoán, trước đối thủ yếu hơn, chủ nhà Thái Lan giành chiến thắng cả hai lượt trận. Đoàn quân do HLV Polking dẫn dắt lần lượt thắng Nepal 2-0 và Suriname 1-0.

Tuyển Thái Lan (trái) thắng Suriname và Nepal ở đợt giao hữu vừa qua

Tuyển Thái Lan (trái) thắng Suriname và Nepal ở đợt giao hữu vừa qua

Trưởng đoàn Nuanphan Lamsam và HLV trưởng Polking của tuyển Thái Lan

Trưởng đoàn Nuanphan Lamsam và HLV trưởng Polking của tuyển Thái Lan

Trưởng đoàn các đội tuyển quốc gia Thái Lan - bà Nuanphan Lamsam đánh giá đội nhà đã có "màn trình diễn xuất sắc, làm hài lòng người hâm mộ", đồng thời hào hứng cho rằng 2 chiến thắng này sẽ giúp Thái Lan thăng tiến, dự kiến từ hạng 112 lọt vào top 110 thế giới, khi FIFA công bố bảng xếp hạng mới nhất vào ngày 31-3 tới.

Về phần mình, HLV Polking cũng lấy làm tự hào khi toàn thắng trước Nepal và Suriname, qua đó kéo dài thành tích 10 trận bất bại của mình kể từ khi ngồi ghế thuyền trưởng tuyển Thái Lan.

Tuy nhiên chiến lược gia người Đức cũng mong Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) sẽ mời được các đối thủ mạnh hơn ở đợt FIFA Day tháng 5 tới, để ông cùng học trò có cơ hội cọ xát, nâng cao trình độ.

Cũng liên quan tới bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ văng khỏi top 100 ở bảng xếp hạng ngày 31-3 tới. Tuy nhiên gần như chắc chắn thầy trò HLV Park Hang-seo vẫn sẽ xếp trên Thái Lan và giữ vị trí số 1 Đông Nam Á.