Thân nhân hành khách MH370 nổi giận

ANTĐ - Hàng trăm bạn bè cùng thân nhân các hành khách đã tuần hành tới Đại sứ quán Malaysia để bày tỏ sự giận dữ và thất vọng sau khi nhận được thông báo máy bay đã rơi xuống Ấn Độ Dương và toàn bộ 239 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. 

Một ngày sau khi công bố kết quả phân tích dữ liệu vệ tinh cho thấy chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370 đã gặp nạn ở phía nam Ấn Độ Dương, Malaysia đã chấm dứt công tác tìm kiếm dọc hành lang phía bắc. Quyền Bộ trưởng Giao thông vận tải Malaysia Hishammuddin Hussein ngày 25-3 nói rằng, tất cả các nỗ lực tìm kiếm hiện tập trung vào hành lang bay phía nam, khu vực rộng khoảng 400.000-500.000 hải lý vuông. Trung Quốc đã điều thêm tàu tới khu vực tiếp tục công tác tìm kiếm. 

Trong khi đó, tại Bắc Kinh, hàng trăm bạn bè cùng thân nhân các hành khách đã tuần hành tới Đại sứ quán Malaysia để bày tỏ sự giận dữ và thất vọng sau khi nhận được thông báo máy bay đã rơi xuống Ấn Độ Dương và toàn bộ 239 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. Họ cáo buộc Chính phủ Malaysia đã che giấu thông tin về số phận chiếc máy bay, và đòi hỏi nhà chức trách Malaysia phải cung cấp bằng chứng máy bay gặp nạn, chứ không phải chỉ dựa trên phân tích dữ liệu vệ tinh. 

Về phần mình, Chính phủ Malaysia khẳng định họ cung cấp thông tin một cách công khai và tôn trọng thân nhân các hành khách. Tuy nhiên, Trung Quốc yêu cầu Malaysia cung cấp dữ liệu vệ tinh vốn được sử dụng để kết luận rằng chiếc máy bay MH370 đã rơi ở nam Ấn Độ Dương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cũng cho biết, nước này không có bất kỳ bằng chứng độc lập nào để xác nhận thông tin chiếc máy bay đã gặp nạn. 

Dựa trên dữ liệu vệ tinh và radar, các chuyên gia hàng không tin rằng, chiếc máy bay đã quay trở lại và vượt qua bán đảo Mã Lai, sau đó di chuyển ra phía Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, cho đến nay, nhiều câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp về việc vì sao chiếc máy bay lại đổi hướng và có thể di chuyển trên quãng đường xa đến vậy mà không hề bị phát hiện. Các nhân viên điều tra đang xem xét các khả năng máy bay bị lỗi kỹ thuật, bị phá hoại, khủng bố, hay khả năng phi công cũng như một ai đó trên chuyến bay gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần.