'Thần đồng' điền kinh Thái Lan được so sánh với huyền thoại Usain Bolt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trang facebook Điền kinh thế giới (World Athletics) bày tỏ ấn tượng với thông số 20 giây 37 giúp Phuripon Boonsorn vô địch chạy 200m môn điền kinh SEA Games 31, khi mới 16 tuổi.

Trang facebook World Athletics dẫn thông số 20 giây 37 giúp Phuripon Boonsorn vô địch chạy 200m môn điền kinh SEA Games 31.

Theo World Athletics, thông số này chỉ kém huyền thoại người Jamaica - Usain Bolt (39 tuổi, đã giải nghệ) hay ngôi sao 18 tuổi người Mỹ - Errion J Knighton (người dưới 20 tuổi chạy 200m nhanh nhất thế giới).

"Hãy lưu ý tới cái tên này!", World Athletics cảm thán.

Phuripon Boonsorn gây ấn tượng với thông số 20 giây 37 nội dung chạy 200m (Ảnh chụp màn hình)

Phuripon Boonsorn gây ấn tượng với thông số 20 giây 37 nội dung chạy 200m (Ảnh chụp màn hình)

16 tuổi, Boosorn giành 3 HCV trong kỳ SEA Games 31

16 tuổi, Boosorn giành 3 HCV trong kỳ SEA Games 31

Phuripon Boonsorn, 16 tuổi, được ví như thần đồng điền kinh Thái Lan khi sớm lập kỷ lục quốc gia ở 100m, 200m sở trường.

Đến với SEA Games 31, Boonsorn giành 3 HCV (100m, 200m và 4x10m tiếp tức), trong đó thông số 20 giây 37 không chỉ giúp anh giành HCV mà còn phá kỷ lục 200m tồn tại suốt 23 năm tại môn điền kinh SEA Games.

Theo tờ Siam Sport (Thái Lan), Boonsorn là VĐV điền kinh thứ 6 trong lịch sử Thái Lan giành 3 HCV trong một kỳ SEA Games. Thần tượng của Boonsorn chính là cựu ngôi sao điền kinh người Jamaica - Usain Bolt, người dù đã giải nghệ 8 năm song vẫn đang giữ kỷ lục thế giới ở nội dung chạy 100m (9 giây 58) và 200m (19 giây 19).

Thành tích của Phuripon Boonsorn góp phần giúp điền kinh Thái Lan hoàn thành chỉ tiêu 12 HCV. Chân chạy 16 tuổi này được dự báo là VĐV đáng chú ý của điền kinh châu Á trong tương lai gần.