Kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”:

Thăm và tặng quà các nhân chứng lịch sử

ANTĐ - Chiều qua 21-12, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến đã đến thăm Lữ đoàn Thông tin 26 (Quân chủng PK - KQ) nhân kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. 

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến gặp gỡ CBCS Lữ đoàn Thông tin 26

Sau khi được nghe báo cáo về những thành tích đã đạt được của Lữ đoàn Thông tin 26 kể từ khi thành lập ngày 20-7-1967 và nhất là trong 12 ngày đêm đánh bom của giặc Mỹ năm 1972, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy đã thay mặt Thành ủy, UBND, HĐND bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến tập thể cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 26.

Phó Bí thư Thành ủy khẳng định, những chiến công của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 26 đã góp một phần không nhỏ cùng với quân và dân Thủ đô làm nên trận “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” chấn động địa cầu. Đồng chí cũng mong muốn đơn vị sẽ phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và tham gia xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến đã đến thăm gia đình bà Phạm Thị Miền có chồng hy sinh trong 12 ngày đêm trận “Điện Biên Phủ trên không” và bản thân cũng bị gãy nát hai chân do bom Mỹ; gia đình bà Trần Thị Sửu ở phường Phúc La, quận Hà Đông, người quân y đã trực tiếp phục vụ chiến đấu; và gia đình ông Nguyễn Xuân Khánh (gia đình nạn nhân chiến tranh) tại phường Đồng Mai, Hà Đông.  

Tin cùng chuyên mục