Đồng Nai

Tham tiền một học sinh đâm chết cụ già hàng xóm cướp vàng

ANTĐ -Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Văn Trí Dương đã ra tay sát hại cụ ông 80 tuổi để cướp vàng.

 

Ngày 7/3, TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm 18 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Trí Dương (SN 1996, ngụ tỉnh Đồng Nai) về tội “giết người” và “cướp tài sản”.
 

Bị cáo Nguyễn Văn Trí Dương tại tòa


Nguyễn Văn Trí Dương và ông Nguyễn Văn Vịnh (80 tuổi) là hàng xóm của nhau cùng ngụ tại xã Bao Quang, thị xã Long Khánh. Do biết ông Vịnh già cả nhưng thường hay ở nhà một mình và có nhiều tiền nên Dương nảy sinh ý định giết chết ông này để cướp tài sản.Vào khoảng 15h, ngày 11/11/2012, Dương đi bộ đến nhà ông Vịnh, thấy ông Vịnh đang có khách nên Dương đi ra vườn nhà ông Vịnh ngồi chờ.  Khoảng 15 phút sau, Dương thấy ông khách kia ra về chỉ còn một mình ông Vịnh đang ngồi ngủ gật trên ghế gỗ trong nhà. Dương đi xuống bếp nhà ông này, lấy con dao nhọn đâm nhiều nhát vào ngực, cổ và đầu ông Vịnh. Ông Vịnh chống đỡ quyết liệt nên bị văng ra khỏi ghế nằm úp mặt xuống đất nằm bất tỉnh.

Chỉ vì tham tiền, Nguyễn Văn Trí Dương đã ra tay sát hại cụ già hàng xóm

Dương liền tháo lấy 1 nhẫn vàng trên tay ông Vịnh và lấy 1 điện thoại di động rồi nhanh chóng tẩu thoát. Trên đường về nhà, Dương vứt con dao gây án xuống giếng trong vườn nhà Dương. Tiếp đó, Dương cởi áo đang mặc có dính máu vứt xuống giếng hoang cạnh nhà. Do vết thương nặng nên ông Vịnh đã tử vong sau đó. Đến khoảng 16h cùng ngày, Dương đem bán chiếc nhẫn vàng cướp của ông Vịnh được hơn 4 triệu đồng và tiêu xài cá nhân. Qua điều tra truy xét, ngày 12/11/2013, Dương bị cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai bắt khẩn cấp.

Trước đó, Nguyễn Văn Trí Dương bị TAND tỉnh Đồng Nai xử phạt 18 năm tù về tội “giết người” và 4 năm tù về tội “cướp tài sản”. Nhưng do lúc phạm tội Dương còn là trẻ vị thành niên, nên tổng mức hình phạt bị cáo Nguyễn Văn Trí Dương phải chấp hành là 18 năm tù. Sau đó đại diện hợp pháp của bị cáo là ông Nguyễn Văn Xuân (cha ruột Dương) có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo với lý do, tuổi nhỏ bồng bột. Xét thấy, bản án tòa sơ thẩm đã tuyên tương xứng với hành vi phạm tội nên HĐXX cấp phúc thẩm đã bác kháng cáo của ông Nguyễn Văn Xuân.