Thăm Phó công an xã bị thương khi làm nhiệm vụ

ANTĐ - Chiều 13-11, Đoàn công tác CATP Hà Nội đã đến thăm, tặng quà đồng chí Ngô Văn Trọng - Phó trưởng CAX La Phù, huyện Hoài Đức, bị 3 đối tượng dùng gạch tấn công gây chấn thương sọ não.

Thượng tá Phạm Văn Long trao tặng kinh phí hỗ trợ cho đồng chí Ngô Văn Trọng

Thừa ủy quyền của Giám đốc CATP, Thượng tá Phạm Văn Long – Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trao số tiền 5 triệu đồng được trích từ nguồn kinh phí Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích năm 2013 cho đồng chí Ngô Văn Trọng. Bên cạnh việc ghi nhận, biểu dương tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, Thượng tá Phạm Văn Long cũng chúc đồng chí Phó CAX La Phù nhanh chóng hồi phục sức khỏe để tiếp tục tham gia vào công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Nhân dịp này, CAH Hoài Đức cũng trao tặng quà hỗ trợ, và đề xuất cơ quan chức năng xét hưởng chế độ thương binh cho đồng chí Ngô Văn Trọng.

Trước đó, vào đêm 26-9, nhận tin báo về vụ xô xát xảy ra giữa nhóm thanh niên trú tại xã La Phù với một số công nhân làm thuê, đang thuê trọ tại đây, đồng chí Ngô Văn Trọng và một công an viên đã đến hiện trường giải quyết sự việc. Khi lực lượng Công an xã đến nơi, vụ việc đã chấm dứt. Do giữa hai bên mới chỉ cãi cọ, chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nên CAX La Phù đã lập biên bản vụ việc, đồng thời yêu cầu số công nhân làm thuê đóng cửa, đi ngủ, không tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự. Cùng lúc này, tại bãi đất trống cách hiện trường khoảng 100m, lực lượng công an xã phát hiện Nguyễn Văn Trường (SN 1990), Ngô Văn Đạt (SN 1990), Ngô Văn Việt (SN 1989, cùng trú tại xã La Phù) đang cầm hung khí, định quay lại vây đánh nhóm công nhân nên đã yêu cầu giải tán. Tuy nhiên, nhóm thanh niên này không chấp hành mà dùng gạch tấn công trúng đầu đồng chí Trọng. Do bị hôn mê, chấn thương sọ não nghiêm trọng nên sau đó, đồng chí Trọng đã được chỉ định phẫu thuật và đến nay đã dần bình phục. Liên quan đến vụ việc, CAH Hoài Đức điều tra làm rõ nội dung, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với các đối tượng liên quan, đồng thời sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng đưa ra xét xử điểm trong thời gian tới.