Thăm Phó Công an xã bị thương khi làm nhiệm vụ

ANTĐ - Chiều 27-9, đại diện Ban chỉ huy CAH Hoài Đức (Hà Nội) đã đến thăm hỏi, động viên đồng chí Ngô Văn Trọng - Phó Công an xã La Phù, huyện Hoài Đức, bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ, hiện đang điều trị tại bệnh viện Quân y 103.

CAH Hoài Đức phối hợp cùng gia đình chăm sóc đồng chí Ngô Văn Trọng
bị chấn thương sọ não khi đang thực thi công vụ

Trước đó, vào khoảng 22h50 ngày 26-9, nhận tin báo về vụ xô xát xảy ra giữa nhóm thanh niên trú ở xóm Minh Khai, xã La Phù với một số công nhân đang làm thuê tại đây, đồng chí Ngô Văn Trọng và một công an viên đã đến hiện trường giải quyết sự việc. Khi lực lượng Công an xã đến nơi, vụ việc đã chấm dứt. Xác định giữa hai bên mới chỉ cãi cọ, chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng nên Công an xã La Phù đã lập biên bản vụ việc, đồng thời yêu cầu số công nhân làm thuê đóng cửa, đi ngủ, không tập trung đông người.

 Khi đồng chí Trọng và tổ công tác quay ra thì phát hiện tại bãi đất trống cách hiện trường khoảng 100m có 3 thanh niên người địa phương đang tàng trữ hung khí, có dấu hiệu vây đánh nhóm công nhân. Trong lúc đồng chí Ngô Văn Trọng yêu cầu những người này giải tán thì bị 2 thanh niên cầm gạch ném trúng đầu, gây thương tích. Đồng chí Trọng sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Qua chẩn đoán, các bác sỹ xác định đồng chí Trọng bị chấn thương sọ não. Ngày 27-9, mặc dù đã được phẫu thuật nhưng đồng chí Trọng vẫn còn hôn mê. 

Liên quan đến vụ việc, CAH Hoài Đức đang phối hợp với Đồn Công an Nam Hoài Đức điều tra làm rõ các đối tượng liên quan để lập hồ sơ xử lý.

Tin cùng chuyên mục