Thẩm phán Hà Nội chính thức mặc trang phục mới khi xét xử

ANTD.VN - Thực hiện chủ trương của TAND Tối cao, hôm nay (2-12), thẩm phán TAND TP Hà Nội chính thức mặc trang phục mới trong quá trình xét xử. Dưới đây là một số hình ảnh thẩm phán trong trang phục mới ở ngày đầu triển khai.

Là một trong 13 đơn vị tòa án thí điểm mặc trang phục mới khi xét xử, sáng nay (2-12), tất cả các thẩm phán của TAND TP Hà Nội tiến hành xét xử các vụ án đều chính thức mặc trang phục mới. Với bộ trang phục mới này, không khí tại phiên xét xử càng thêm trang nghiêm và chuyên nghiệp.

Lần đầu mặc bộ trang phục chuyên dụng của thẩm phán khi xét xử, Thẩm phán Phạm Năng Thành (giữa) - chủ tọa phiên xử phúc thẩm một vụ án ma túy cùng 2 cộng sự là Thẩm phán Tạ Phú Cường và Thẩm phán Nguyễn Xuân Hùng đều có những cảm giác mới lạ.

Khoác trên người bộ trang phục mới, thể hiện uy quyền của Nhà nước và là những người "cầm cân nảy mực", các vị thẩm phán trong HĐXX phúc thẩm này càng thấy rõ trách nhiệm của mình trong nghề nghiệp. Bằng tài đức của mình, các thẩm phán vừa không để lọt người sót tội lại càng không để oan sai người vô tội.

Giữ vai trò Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa sơ thẩm xét xử 2 bị cáo phạm tội công nghệ cao, Thẩm phán Ngô Thị Ánh là tâm điểm trong suốt quá trình mở tòa với bộ trang phục mới vừa có tính khác biệt, lại vừa thể hiện rõ trọng trách của một người cầm "cán cân công lý".

Từng ngồi bàn xét xử ở một số "đại án", Thẩm phán Ngô Thị Ánh ngày càng thể hiện rõ năng lực cũng phong cách của riêng mình. Và dù là thế hệ Thẩm phán trẻ của TAND TP Hà Nội, song Thẩm phán Ngô Thị Ánh vẫn luôn thể rõ bản lĩnh của một người làm chủ phiên xét xử, trong tất cả các phiên tòa mà bà được phân công giải quyết.

Xuất hiện trong phiên tòa phúc thẩm xử một bị cáo phạm tội "Cướp tài sản" vào sáng nay (2-12), Thẩm phán, Phó Chánh tòa Hình sự - Ngô Tự Học (giữa) cũng có phần khác hơn mọi ngày. Ông nổi tiếng với phong cách xử án rất quyết đoán, mạnh mẽ nhưng cũng hết sức thận trọng.

Trong ngày đầu mặc trang phục chuyên dụng của thẩm phán, Thẩm phán Ngô Tự Học (giữa) cùng các cộng sự là Thẩm phán Trần Thị Kim Hồng và Nguyễn Ngọc Huân đã gặp ngay phải một bị cáo dùng chiêu trò "cò quay". Tuy nhiên, phiên xử vẫn diễn ra theo đúng quy định pháp luật và an toàn nhờ sự hỗ trợ tích cực của lực lượng Cảnh sát tư pháp.

Cũng trong ngày triển khai mặc trang phục mới, các Thẩm phán Phan Thanh Huyền (giữa) cùng các cộng sự là Thẩm phán Đặng Thị Thanh Huyền, Thẩm phán Nguyễn Bích Ngân đều xuất hiện với những điều rất mới mẻ. Khác với những đặc điểm nữ tính thường thấy, ngồi trên bàn xét xử với bộ trang phục uy nghiêm, 3 nữ thẩm phán này thể hiện rõ là những con người "Phụng công thủ pháp".