Lữ đoàn Đặc công 113 ra đời ngày 3-6-1972 tại một khu rừng bên suối Bà Hào, chiến khu D (nay thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Đơn vị đã đánh hơn 200 trận trong kháng chiến chống Mỹ cùng hàng trăm trận trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, diệt nhiều sinh lực, vũ khí phương tiện của địch. Đây là Lữ đoàn đặc công đã 3 lần được phong anh hùng (vào các năm 1975, 1979, 2000)
Với sự gan dạ, dũng cảm và đặc biệt là khả năng ngụy trang khéo léo, những chiến sĩ đặc công luôn là nỗi ám ảnh khiếp sợ với kẻ thù Huấn luyện đổ bộ đường hàng không Bài tập hàng ngày trên thao trường Chân không bay qua hàng rào dây thép gai
Xả thân dập lửa cứu rừng
2 giờ sáng 19-12, cánh rừng thông thuộc sự quản lý của Viện Nghiên cứu khoa học lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) tại thôn Thanh Cao, xã Ngọc Thanh (thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc), bốc cháy. Nhận được thông báo của Ban Chỉ huy quân sự thị xã Phúc Yên và chính quyền địa phương, chỉ huy Lữ đoàn Đặc công 113 (Binh chủng Đặc công) đã huy động 65 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị khẩn trương cơ động đến hiện trường, phối hợp với chính quyền và nhân dân địa phương triển khai các biện pháp dập lửa cứu rừng. Đến 7h sáng cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, kết quả đã cứu được hàng trăm héc-ta rừng.