Tham nhũng vặt đã giảm

ANTĐ - Tình trạng chi trả chi phí không chính thức cho cán bộ thực hiện thủ tục (còn gọi là “tham nhũng vặt”) ở Việt Nam đã giảm nhẹ trong những năm qua. 

Đó là nhận xét của nhóm điều tra năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2012 về tham nhũng trong mua sắm công ở Việt Nam.  Tuy vẫn còn hơn 50% số doanh nghiệp ở các tỉnh xếp vị trí trung bình cho rằng chi phí không chính thức là phổ biến, song con số này đã giảm đi nhiều so với tỷ lệ 70% của năm 2006 và 2007. Bên cạnh đó, tỷ lệ chi phí không chính thức/ doanh thu cho những giao dịch như vậy cũng đã giảm từ 13% năm 2006 xuống còn 6,5% năm 2012. 

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng cho biết, tham nhũng tại Việt Nam đang thay đổi cách thức. Mặc dù tần suất chi trả chi phí không chính thức đã giảm xuống song quy mô và phạm vi hối lộ để giành hợp đồng làm ăn đã gia tăng. Khoảng 41% doanh nghiệp trả hoa hồng cho cán bộ nhà nước để đảm bảo giành được hợp đồng, tăng rất nhiều so với tỷ lệ 23% của năm 2011. Những doanh nghiệp tăng trưởng tích cực có xu hướng đưa hối lộ nhiều hơn.