Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

ANTĐ - “Khơi dậy trách nhiệm, tình cảm của mỗi CBCS trong công tác Đền ơn đáp nghĩa nhằm thực hiện tốt Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng” - Tinh thần chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội được các đơn vị trong lực lượng Công an Hà Nội quán triệt, triển khai thực hiện bằng những việc làm thiết thực tri ân người có công vì sự nghiệp bảo vệ  ANTQ…

Đại tá Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP thăm và tặng quà

thân nhân liệt sỹ Nguyễn Văn Út, nguyên cán bộ CAQ Đống Đa

Để thực hiện tốt những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; trong đó đặc biệt chú trọng tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền, giáo dục cho CBCS thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” để khơi dậy trách nhiệm, tình cảm trân trọng của mỗi CBCS đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ ANQG-TTATXH, từ đó gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân bằng hành động thiết thực như quyên góp xây dựng các quỹ “Tình nghĩa”, “Phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo”… để giúp đỡ, ủng hộ các đối tượng trong diện chính sách.

Đại tá Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, thực hiện chính sách với 154 đồng chí thương binh hạng A, 10 đồng chí thương binh hạng B, 1 đồng chí là Anh hùng lực lượng vũ trang, 451 gia đình liệt sỹ công an cư trú trên địa bàn Hà Nội, CATP đã trích từ các quỹ trên xây dựng được 24 nhà Tình nghĩa trị giá 750 triệu đồng; trợ cấp trên 100 triệu đồng cho các gia đình liệt sỹ khác có hoàn cảnh khó khăn, đi thăm mộ liệt sỹ, di chuyển hài cốt liệt sỹ về quê nhà.

Bên cạnh đó, CATP cũng trích kinh phí Phòng chống tội phạm để thăm và tặng quà, trợ cấp cho nhiều CBCS bị thương trong khi làm nhiệm vụ với số tiền trên 100 triệu đồng; ưu tiên tuyển chọn vợ con các liệt sỹ, thương binh vào lực lượng CAND, từng bước giải quyết những khó khăn về đời sống cho gia đình người có công. 

Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam 30-4, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27-7, Đảng ủy và Ban Giám đốc CATP Hà Nội đều tổ chức gặp mặt, thăm hỏi tặng quà thương binh, thân nhân liệt sỹ thuộc Công an Hà Nội; thăm nom phần mộ liệt sỹ Công an Hà Nội thời kỳ kháng chiến chống Pháp; thăm nom các cơ sở nuôi dưỡng thương, bệnh binh nặng; tặng quà cán bộ tham gia các chiến trường B, C, K; báo cáo Bộ Công an hỗ trợ hàng tháng cho 6 con liệt sỹ, con CBCS bị nhiễm chất độc da cam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Ngoài ra, CATP còn vận động CBCS trong toàn lực lượng Công an Hà Nội tham gia ủng hộ đóng góp kinh phí xây dựng tượng đài Vì An ninh Tổ quốc tại các khu di tích công an; ủng hộ các trung tâm dạy nghề cho trẻ em nhiễm chất độc màu da cam, nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng ở Nho Quan (Ninh Bình), ủng hộ Ban liên lạc nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội)…; đồng thời còn tổ chức nhiều hoạt động xã hội từ thiện như xây dựng trường học, Nhà văn hóa, bệnh xá, khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cứu trợ đồng bào bị lũ lụt…

Cùng với công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng thuộc lực lượng Công an Hà Nội, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP luôn quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các cấp liên quan thu thập, xác minh hồ sơ đề nghị các cấp công nhận liệt sỹ cho CBCS Công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Tính đến nay, CATP đã có 329 liệt sỹ, trong đó có 8 Anh hùng liệt sỹ được Nhà nước công nhận và trao Bằng Tổ quốc ghi công. Vừa qua, CATP đã phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị và đến nay đã được công nhận Liệt sỹ cho 1 chiến sỹ Phòng CSGT hy sinh khi thi hành nhiệm vụ; công nhận thương binh cho 4 CBCS ở các phòng CSHS, CSGT và Công an các huyện Chương Mỹ, Từ Liêm bị thương trong chiến đấu. Ghi nhớ công lao các Anh hùng liệt sỹ Công an Hà Nội, CATP còn  xây dựng đài tưởng niệm liệt sỹ Công an Thủ đô tại 67 Lý Thường Kiệt, Hà Nội để lớp lớp CBCS Công an Hà Nội tự hào truyền thống, nguyện noi gương các thế hệ đi trước trong sự nghiệp giữ vững ANCT và TTATXH trên địa bàn Thủ đô.