Thăm hỏi thương binh, thân nhân liệt sĩ

ANTĐ - Nhân kỉ niệm 69 năm ngày thành lập lực lượng CAND, ngày 19-8, ông Lưu Tất Thắng, Phó Chủ tịch UBND và Thượng tá Nguyễn Quốc Chính, Phó Trưởng CAQ Thanh Xuân đã đến thăm, tặng quà một số đồng chí là thương binh, thân nhân liệt sĩ.

Như ANTĐ đã đưa tin, sáng 12-8, Thiếu úy Võ Minh Hiếu, cán bộ Đội CSGT số 7, Phòng CSGT - CATP Hà Nội trong khi làm nhiệm vụ hướng dẫn giao thông tại khu vực ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, đã phát hiện đối tượng côn đồ dùng dao đâm, chém người đi đường. Không quản nguy hiểm, Thiếu úy Võ Minh Hiếu đã xông vào đối tượng côn đồ để khống chế và bị tên tội phạm tấn công gây thương tích nặng. Tuy nhiên, với ý chí kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm đến cùng, Thiếu úy Võ Minh Hiếu đã phối hợp với nhân dân bắt giữ đối tượng phạm tội, giao cho CAQ Thanh Xuân xử lý.

Đại diện UBND và CAQ Thanh Xuân thăm, tặng quà gia đình thân nhân liệt sỹ đang là cán bộ công tác tại CAQ Thanh Xuân


Thiếu úy Võ Minh Hiếu là địa chỉ đầu tiên được đoàn công tác của UBND và CAQ Thanh Xuân đến thăm, tặng quà nhân dịp kỉ niệm 69 năm ngày thành lập lực lượng CAND. Nắm tay người chiến sỹ trẻ, Thượng tá Nguyễn Quốc Chính ân cần động viên và cho biết CAQ Thanh Xuân đã tổ chức học tập, noi gương chiến đấu dũng cảm của Thiếu úy Võ Minh Hiếu trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Những địa chỉ tiếp theo được đại diện lãnh đạo UBND và CAQ Thanh Xuân tới thăm là gia đình các đồng chí Trung tá Vũ Văn Tuyên và Nguyễn Văn Thi, hiện đang công tác tại CAQ Thanh Xuân. Các đồng chí Tuyên và Thi đều có người thân đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc trong thời kỳ kháng chiến chống quân xâm lược.

Cũng nhân dịp này, lãnh đạo UBND và CAQ Thanh Xuân đã quyết định tặng quà cho 5 trường hợp khác của CAQ Thanh Xuân là thương binh và thân nhân liệt sỹ.