Thăm hỏi Thiếu úy CSGT bị tai nạn khi dọn chướng ngại vật trên đường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 25-9, Thiếu tá Đỗ Xuân Chi, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên CATP, Trưởng Ban điều hành Quỹ hỗ trợ - Thanh niên Công an Thủ đô đã đến thăm hỏi Thiếu úy Lê Ngọc Sơn (Đội CSGT số 5) bị tai nạn khi đang dọn chướng ngại vật trên đường đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.
Thiếu tá Đỗ Xuân Chi thăm hỏi Thiếu úy Lê Ngọc Sơn và gia đình

Thiếu tá Đỗ Xuân Chi thăm hỏi Thiếu úy Lê Ngọc Sơn và gia đình

Ngày 20-9, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 5, Phòng CSGT, CATP Hà Nội gồm 3 đồng chí khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý phi phạm trên tuyến quốc lộ 1b. Trong quá trình làm nhiệm vụ, tại Km 152+450 (hướng Hà Nội đi Bắc Ninh) tổ công tác phát hiện trên đường có chướng ngại vật gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Thiếu úy Lê Ngọc Sơn cùng các đồng đội đã dừng xe, cảnh báo cho các phương tiện đang lưu thông và tổ chức thu gọn chướng ngại vật.

Trong quá trình dọn chướng ngại vật, Thiếu úy Lê Ngọc Sơn vị bị xe mô tô do một nam thanh niên điều khiển đâm phải. Thiếu úy Lê Ngọc Sơn được đồng đội đưa vào bệnh viện đa khoa Từ Sơn cấp cứu. Hiện nay đồng chí Sơn được điều trị tại bệnh viện Việt Đức khi bị gẫy ống chân phải, xây xát phần mặt và đầu.

Thăm hỏi Thiếu úy Lê Ngọc Sơn và gia đình, Thiếu tá Đỗ Xuân Chi khẳng định, việc làm bình dị của đồng chí Sơn thể hiện trách nhiệm của người chiến sỹ Công an Thủ đô với nhân dân; là tấm gương cho đoàn viên thanh niên và mong muốn đồng chí Sơn sớm bình phục, tiếp tục trở về đơn vị làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông phục vụ nhân dân.

Tin cùng chuyên mục