CATP Hà Nội:

Thăm hỏi, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ

ANTĐ - Hôm qua 24-7, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội và toàn thể CBCS Công an Thủ đô, các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Thiếu tướng Bạch Thành Định đã cùng các đoàn công tác CATP đến thăm, tặng quà thân nhân liệt sỹ.

Thiếu tướng Bạch Thành Định chúc sức khỏe người bạn đời của liệt sỹ Vũ Văn Sảo

Trang trọng thắp nén nhang tưởng nhớ liệt sỹ CAND Đỗ Văn Trí, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi ân cần hỏi thăm đồng chí Đỗ Minh Tâm, con trai liệt sỹ Đỗ Văn Trí, hiện đang công tác tại Đội An ninh - CAH Thạch Thất. Thiếu tướng Lưu Quang Hợi mong muốn đồng chí Tâm sẽ tiếp tục cố gắng vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đến thăm, tặng quà bà Trần Thị Min (trú tại phố Sơn Tây, quận Ba Đình), người bạn đời của liệt sỹ CAND Vũ Văn Sảo, Thiếu tướng Bạch Thành Định đã chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của bà Trần Thị Min và khẳng định, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội luôn quan tâm, tạo điều kiện tối đa về cơ sở vật chất và tinh thần, để thân nhân các gia đình thương binh, liệt sỹ có thêm động lực vượt qua mọi khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Cũng trong chiều qua, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội đã cùng đoàn công tác của đơn vị đến thăm, tặng quà thân nhân gia đình liệt sỹ Nguyễn Văn Ngữ, cán bộ của Phòng CSGT, tại tổ 15, phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội. Nhắc lại tấm gương hy sinh anh dũng của liệt sỹ Nguyễn Văn Ngữ,    Đại tá Đào Vịnh Thắng thay mặt Đảng ủy, BCH Phòng CSGT đã động viên người con trai đầu của liệt sỹ Nguyễn Văn Ngữ đang công tác tại CAQ Hai Bà Trưng nỗ lực trong công tác, xứng đáng với người cha. 

Đến thăm thương binh, Công dân Thủ đô ưu tú, Thượng tá Lê Đức Đoàn, cán bộ Đội CSGT số 1, Đại tá Đào Vịnh Thắng cùng đoàn công tác đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, động viên Thượng tá Lê Đức Đoàn tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, cứu giúp được nhiều người dân hơn nữa.