Thăm hỏi, động viên bảo vệ dân phố dũng cảm

ANTĐ - Chiều 23-11, đoàn công tác CAQ Hà Đông, thành phố Hà Nội do Thượng tá Vương Tiến Dũng - Trưởng CAQ dẫn đầu đã đến bệnh viện Bỏng Quốc gia thăm hỏi, động viên đồng chí Lưu Hồ Tuấn - Phó ban bảo vệ dân phố (BVDP) phường Dương Nội, bị thương lúc làm nhiệm vụ.

Thượng tá Vương Tiến Dũng thăm hỏi, động viên anh Lưu Hồ Tuấn

Đồng chí Trưởng CAQ Hà Đông thăm hỏi, động viên, biểu dương sự dũng cảm, kiên quyết trấn áp tội phạm của đồng chí Lưu Hồ Tuấn, đồng thời mong muốn đồng chí sớm bình phục sức khỏe, tiếp tục tham gia đảm bảo giữ gìn ANTT tại địa bàn. Với tinh thần tương thân tương ái và chia sẻ khó khăn với gia đình đồng chí Tuấn, toàn thể cán bộ chiến sỹ CAQ Hà Đông đã quyên góp, hỗ trợ 50 triệu đồng. Hiện cơ quan công an đã đề xuất các cơ quan chức năng thực hiện các chế độ chính sách, hỗ trợ đồng chí Lưu Hồ Tuấn.

Trước đó, vào đêm 9-11, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra bảo đảm an ninh, tổ bảo vệ dân phố phường Dương Nội gồm các đồng chí: Lưu Hồ Tuấn; Phạm Thế Thọ, Nguyễn Xuân Sương và Nguyễn Tài Bệ phát hiện tại nhà xưởng Công ty Hoàng Gia, ở tổ dân phố Thắng Lợi có một nhóm công nhân cãi nhau, gây mất an ninh trật tự. Ngay sau đó, tổ bảo vệ dân phố cùng Công an phường Dương Nội đã đến nhắc nhở, kiểm tra nhưng một số thanh niên đã không chấp hành mà lăng mạ, thách thức lực lượng làm nhiệm. Khi tổ tuần tra yêu cầu nhóm công nhân giữ trật tự, chấp hành việc kiểm tra hành chính thì đối tượng Nguyễn Văn Hiếu (42 tuổi, ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) bất ngờ bê chậu xăng dùng để vệ sinh gỗ hắt thẳng vào người các đồng chí BVDP. Thấy vậy, đồng chí Lưu Hồ Tuấn đã lao tới ngăn chặn, khống chế đối tượng thì bị Hiếu rút bật lửa đốt, gây bỏng phần lớn diện tích cơ thể, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo các bác sỹ khoa hồi sức cấp cứu - Viện Bỏng Quốc gia, anh Lưu Hồ Tuấn được đưa vào điều trị trong tình trạng bị bỏng 65% diện tích cơ thể, trong đó có khoảng 40% là bỏng sâu. Trong suốt thời gian gần 2 tuần điều trị, do thể trạng bệnh nhân không được tốt, cùng với việc nhiều vùng cơ thể bị tổn thương nên các bác sỹ mới chỉ phẫu thuật lần 1 để cắt bỏ phần tế bào chết ở tay, rồi cắt, đắp da lên vùng bị bỏng. Đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân đang tiếp tục được điều trị tích cực, chờ đảm bảo các điều kiện cần thiết để tiến hành phẫu thuật lần 2. Một bác sỹ trực tiếp điều trị cho anh Tuấn cho biết thêm, phải mất ít nhất khoảng một tháng mới có thể đánh giá đầy đủ được tình trạng hồi phục sức khỏe của anh Tuấn. Lúc này vẫn có khả năng xảy ra biến cố có thể nguy hiểm đến tính mạng. Do vậy, bệnh nhân đang được điều trị cách ly, ước tính chi phí chữa bệnh mỗi ngày hết khoảng 10 triệu đồng.