Thăm hỏi CSGT bị đối tượng cầm máy cắt cỏ chém trọng thương

ANTĐ - Chiều nay 28-3, Thiếu tướng Trần Thùy – Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà và chúc sức khỏe Thượng úy Lưu Thanh Châu - Đội CSGT số 10, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, bị đối tượng chống người thi hành công vụ tấn công, đang điều trị tại bệnh viện 103.
Trước đó, vào chiều 26-3, Thượng úy Lưu Thanh Châu cùng 4 cán bộ chiến sỹ khác thuộc Đội CSGT số 10 được giao nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về tốc độ trên Quốc lộ 21B, đoạn chạy qua xã Bình Đà, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Đến khoảng 15h00 cùng ngày, tổ CSGT phát hiện Nguyễn Đăng Hùng (SN 1967, ở Cao Dương, Thanh Oai) điều khiển xe máy chở đồ đạc cồng kềnh, chạy với tốc độ 51km/h, vượt quá quy định 40km/h nên đã ra hiệu lệnh dừng xe. 

Thăm hỏi CSGT bị đối tượng cầm máy cắt cỏ chém trọng thương ảnh 1
Thiếu tướng Trần Thùy động viên, thăm hỏi sức khỏe Thượng úy Lưu Thanh Châu

Trong lúc lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra, Nguyễn Đăng Hùng liên tục quát tháo, lăng mạ tổ công tác. Khi lực lượng CSGT yêu cầu Hùng không mất trật tự, chờ đến lượt vào giải quyết thì đối tượng này bất ngờ khởi động máy cắt cỏ chở trên xe, lao vào khu vực Thượng úy Châu đang ngồi lập biên bản tấn công.

Thấy đối tượng chĩa thẳng lưỡi cắt vào mặt, Thượng úy Châu đã cầm chiếc bàn nhựa giơ lên chống đỡ, tuy nhiên lưỡi dao sắc bén đã làm chiếc bàn vỡ tan. Lúc này, người CSGT dùng tay gạt chiếc máy cắt cỏ sang một bên thì đã bị lưỡi dao chém làm đứt gân tay, gãy xương tay phải, sau đó làm rách mũi, rách má trái và sứt mẻ nhiều răng.

Thăm hỏi CSGT bị đối tượng cầm máy cắt cỏ chém trọng thương ảnh 2
Thượng úy Châu với bàn tay bị chém, kể lại sự việc

Chứng kiến sự việc, các thành viên trong tổ công tác đã lao vào khống chế, quật ngã đối tượng, bàn giao cho Cơ quan CSĐT – CAH Thanh Oai. Còn Thượng úy Châu do mất nhiều máu đã gục xuống ven đường, trước khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu…

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Trần Thùy đã ân cần thăm hỏi, chúc Thượng úy Lưu Thanh Châu sớm hồi phục sức khỏe để nhanh chóng trở về đơn vị, sát cánh cùng đồng đội tiếp tục công tác.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 28-3, Cơ quan CSĐT – CAH Thanh Oai, thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Đăng Hùng về hành vi “Giết người”. Theo tài liệu điều tra ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, Nguyễn Đăng Hùng đang mang máy cắt cỏ từ cơ sở sửa chữa về nhà. Khi bị lực lượng chức năng xử phạt, đối tượng đã không làm chủ được hành vi, cầm dụng cụ này lao vào tấn công tổ công tác.

Hiện CAH Thanh Oai đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng.