Hội phụ nữ CATP Hà Nội:

Thăm hỏi các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

ANTĐ - Nhân dịp năm mới Ất Mùi năm 2015, Hội Phụ nữ CATP Hà Nội đã tổ chức tặng quà cho 21 hội viên là nữ CBCS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc các đơn vị của CATP Hà Nội. 

Thăm hỏi các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ảnh 1

Tổng số quà Tết trị giá 42 triệu đồng được trích từ Quỹ Tương thân tương ái được hình thành từ năm 2008 tới nay, do các hội viên đóng góp. So với các lực lượng khác, nữ CBCS lực lượng công an phải đảm trách công việc khá nặng nề, các chị vừa gách vác trọng trách cùng đồng đội giữ gìn sự bình yên cho nhân dân Thủ đô vừa phải hoàn thành nghĩa vụ của người vợ, người mẹ trong gia đình. Đặc biệt, có nhiều chị hoàn cảnh khó khăn, mức thu nhập thấp, phải ở nhà thuê, cá biệt có những chị có chồng con bị bệnh hiểm nghèo thường xuyên phải điều trị rất tốn kém. Mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng tuy không lớn, song đó là tình cảm, tình đồng đội của hội viên các hội phụ nữ trong CATP. Nhiều chị nhận được quà Tết đã rất cảm động và thấy ấm lòng khi dịp Tết đến xuân về. 

Trong số những hội viên nhận quà Tết có chị Trần Thị Nga, Hội viên Hội Phụ nữ Công an huyện Thanh Oai có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân chị Nga làm cấp dưỡng, chồng sức khỏe không ổn định, mẹ chồng già yếu, hai con nhỏ. Mới đây, nhà chị Nga đã bị hỏa hoạn, cháy rụi hoàn toàn. Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Hội Phụ nữ CATP Hà Nội đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ CATP giúp đỡ, ủng hộ gia đình chị Trần Thị Nga để sớm cải tạo lại ngôi nhà của mình. Mọi sự đóng góp, ủng hộ xin được gửi về Hội Phụ nữ CATP (phòng 513 nhà B, số 87 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội).