Thăm, hỗ trợ gia đình CBCS có hoàn cảnh khó khăn

ANTĐ - Trung tuần tháng 10-2013, tổ công tác Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Công an Thủ đô do đồng chí Đại úy Nguyễn Xuân Khoa, Phó Bí thư BCH Đoàn Thanh niên CATP, Trưởng Ban điều hành Quỹ đã đến thăm, động viên và hỗ trợ gia đình CBCS, đoàn viên thanh niên CATP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Theo đó, đoàn đã đến thăm hỗ trợ và chia sẻ với nỗi đau mất mát của gia đình đồng chí Thượng úy Phan Đức Sơn (SN 1978), Đại đội 6, Đoàn Cơ sở Trung đoàn cảnh sát cơ động, CATP Hà Nội. Thượng úy Phan Đức Sơn đã từ trần ngày 24-9-2013 tại Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam do tai nạn giao thông. Cùng với đó, tổ công tác đã đi thăm và tặng quà Thiếu úy Nguyễn Văn Tĩnh, (SN 1989), cán bộ Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy, môi trường, CAH Hoài Đức bị suy thận nặng, phải nằm điều trị dài ngày tại Bệnh viện 198, Bộ Công an. 

Từ đầu năm 2013 đến nay, Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Công an Thủ đô đã tổ chức hỗ trợ 31 lượt CBCS, đoàn viên thanh niên CATP bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ, gặp rủi ro hoặc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức thăm 9 trường hợp CBCS Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội bị thương khi làm nhiệm vụ… Những hoạt động này đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong đoàn viên, thanh niên CATP đồng thời động viên kịp thời CBCS vượt qua khó khăn, an tâm công tác và tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.