Bình Dương:

Thảm cảnh: Nam công nhân bị cướp xe, người dân thờ ơ

ANTĐ -Nhóm đối tượng đi xe máy vờ va chạm giao thông với người đi đường, rồi xông vào đánh nạn nhân, cướp xe máy, ĐTDĐ tẩu thoát. Điều đáng nói là sự việc xảy ra vào giữa trưa, nhiều người qua lại nhưng không ai can thiệp.

Ngày 17/1, đại úy Lại Minh Sơn- Phó trưởng công an phường An Bình, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương xác nhận, đơn vị này đã bàn giao hồ sơ ban đầu vụ dàn cảnh va chạm giao thông, cướp xe máy táo tợn xảy giữa ban ngày tại đường Bình Đường 2 của địa phương này cho đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Nạn nhân bị đánh hội đồng, cướp xe được xác định là anh Phan Văn Chiến (SN 1992, ngụ tỉnh Nghệ An – hiện là công nhân cơ khí của 1 công ty trong KCX Linh Trung 1, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Mặt anh Phan Văn Chiến vẫn còn sưng húp khi kể lại vụ việc.

Anh Chiến kể, trước đó khoảng 13h10 trưa 15/1 anh 1 mình điều khiển xe máy hiệu Sirius BKS: 37B1- 104.78 từ phòng trọ đến nơi làm việc. Khi đi gần đến ngã ba đường Bình Đường 2- Quốc lộ 1A thuộc phường An Bình, TX.Dĩ An anh thấy đèn đỏ nên giảm tốc độ. Bất ngờ từ phía sau, hai thanh niên đi trên chiếc xe máy tay ga, không đội nón bảo hiểm ép sát xe anh Chiến. Dù không xảy ra va chạm nhưng sau đó 2 đối tượng chạy xe vượt lên trước chặn đầu xe anh Chiến để... hỏi tội.

Vừa buông những tiếng chửi thề, 2 đối tượng bước xuống xe lao vào đánh hội đồng vào mặt anh Chiến làm anh té xuống đường. Anh Chiến chưa kịp truy hô, đang lồm cồm bò dậy thì bị hai đối tượng tiếp tục chửi bới, hành hung gục tại chỗ. Sau đó chúng lấy điện thoại và xe máy của anh Chiến phóng đi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ đánh người cướp xe máy táo tợn ngay giữa ban ngày

Anh Chiến gượng dậy truy hô “cướp, cướp!”, lúc này nhiều người đi đường chứng kiến sự việc tưởng rằng 2 bên đánh nhau chỉ vì va chạm giao thông và sợ bị liên lụy nên không ai dám can thiệp. Khi biết rõ chuyện thì 2 tên cướp đã "cao chạy, xa bay". Anh Chiến được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị đánh gãy 1 răng, mắt bị tổn thương, mặt mày hưng húp.

Được biết chiếc xe gắn máy Sirius nói trên là tài sản được anh Chiến dành dụm từ tiền lương tích góp bấy lâu nay để mua trả góp và mới sử dụng được 2 tháng thì bị cướp. 

Tiếp xúc với P.V ANTĐ nhiều người dân sinh sống tại khu vực ngã bà Bình Đường 2 – Quốc lộ 1A bức xúc, trước đó 2 ngày tại khu vực này cũng xảy ra 1 vụ dàn cảnh giao thông để đánh người, cướp xe. Nhiều người dân nghi ngờ vụ cướp xe này với vụ cướp xe nhắm vào anh Chiến là do 1 băng nhóm chuyên nghiệp gây ra.

Hiện công an TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang tiến hành mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng trong nhóm cướp táo tợn trên.