Tham 3 triệu đồng, bị phạt 3,5 triệu đồng

ANTĐ - Ngày 29-11, Vương Quốc Tự (SN 1991), quê Hải Phòng đã bị CAP Bưởi, quận Tây Hồ xử phạt hành chính số tiền 3,5 triệu đồng về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của người khác.

Ngày 17-11, anh Nguyễn Quốc Minh (SN 1988), trú tại quận Thanh Xuân (Hà Nội), cùng nhóm bạn đến quán ốc trên phố Trích Sài (phường Bưởi, quận Tây Hồ) liên hoan. Khi về nhà, anh Minh phát hiện bị rơi ví, bên trong có khoảng 3 triệu đồng và một số giấy tờ. Trở lại quán ăn gặng hỏi, anh Minh được biết nhân viên tên là Tự nhặt được tài sản của mình. Liên lạc với Tự để xin lại tài sản nhưng Tự thẳng thừng từ chối nên anh Minh đã trình báo lên CAP Bưởi. Tại cơ quan công an, Tự đã khai nhận hành vi chiếm giữ trái phép tài sản như trên. Tự nhận do thiếu tiền chi tiêu cá nhân đã nảy sinh ý định “đút túi” chiếc ví của khách làm rơi.