Thái Thùy Linh: Đã từng bị thị phi vì... nói thẳng

ANTĐ - Hình ảnh cô ca sĩ có mái tóc ngắn, chất giọng mạnh mẽ và rất “lửa” Thái Thùy Linh đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả hâm mộ. Trên cương vị  là giám khảo của chương trình Đồ Rê Mí, hình ảnh một Thái Thùy Linh khác với trước kia đã mang đến công chúng những điều mới mẻ. Tuy không cầm mic, đứng trên sân khấu và cất cao tiếng hát, nhưng vị giám khảo “khó tính” Thái Thùy Linh lại trở nên gần gũi...

- Xin chào Thái Thùy Linh! Đã lâu rồi khán giả không thấy những dự án âm nhạc của chị? Có phải vì quá mải mê “chạy theo” làm giám khảo của chương trình Đồ Rê Mí, mà tạm quên sự nghiệp âm nhạc của mình?

- Nếu nói chính xác thì là tôi mải mê chạy theo các chương trình thiện nguyện mà tôi tâm huyết, nên mấy dự án âm nhạc cái thì bị hoãn lại, cái thì bị cất vào tủ. Thôi thì cứ tự an ủi rằng “cơm không ăn thì gạo vẫn còn đó”. Thu nhập bị giảm đi thật nhưng tinh thần và sức khỏe thì tăng vù vù, thế cũng là một điều được  rồi. 

- Có vẻ như Thái Thùy Linh rất thích chia sẻ những suy nghĩ của mình trên những trang mạng xã hội. Nhưng nhiều người vẫn nói, nghệ sĩ thường phải sống “khéo”, mà những suy nghĩ của chị lại thẳng và thật. Chị không sợ bị thiệt thòi?

- Tôi chỉ chia sẻ suy nghĩ trên trang cá nhân của tôi. Và đúng là tôi cũng đã gặp nhiều phiền toái, thị phi vì việc “thẳng và thật” này. Tuy nhiên tôi vẫn chọn cách mà tôi đang sống. Tôi chia sẻ cả công việc và cuộc sống, thậm chí những cơn cáu giận hay mệt mỏi trên trang của tôi. Tôi thực sự muốn sống đúng với con người của mình trước tiên. Sau đó là muốn mọi người nhìn thấy tôi gần và thật, vì có lẽ tôi không hợp và cũng không muốn là một thứ gì đó lấp lánh, xa vời. Nhiều người bạn cũng khuyên tôi chỉ nên “đẹp đẽ khoe ra” nhưng với tôi, sống thế còn mệt mỏi hơn và quan trọng là sẽ không thể tìm ra được những người bạn đích thực, những người yêu quý mình thật sự.

- Có bao giờ chị nghĩ, dòng nhạc hiện nay mà chị theo đuổi khá kén người nghe, và để chiều lòng khán giả, chị sẽ thể hiện những gì nhẹ nhàng hơn và đến gần hơn với công chúng?

- Tôi biết là tôi dù có nhẹ nhàng thì cũng chỉ có thể nhẹ nhàng theo kiểu của tôi thôi, hoặc chính khán giả sẽ mặc định  tôi chỉ hợp với những thứ dữ dội mạnh mẽ. Tôi đã từng hát rất nhiều bài nhẹ như hơi thở ý, ví dụ như “Tiếng hát nơi đảo xa” của nữ nhạc sỹ Thanh Bình. Thế nhưng có vẻ như khán giả chỉ coi đó là một cách “đổi món” của tôi mà thôi.

- Sau những thành công từ dự án âm nhạc “Bộ đội”, Thái Thùy Linh liệu có tiếp tục đưa ra những ý tưởng mới lạ cho những dự án tiếp theo?

- Chắc chắn là có chứ. Chỉ có điều chưa biết bao giờ mới hoàn thành được thôi, với cái cường độ công việc này. Mùa đông lại sắp đến rồi…

- Xin cảm ơn chị! Chúc chị luôn vui vẻ trong cuộc sống!