Thái Sơn Nam đụng "hàng khủng" tại VCK Futsal châu Á 2013

ANTĐ - Theo kết quả bốc thăm VCK giải vô địch Futsal các CLB châu Á 2013 vừa được tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia), CLB Thái Sơn Nam của Việt Nam nằm tại bảng A cùng với các đối thủ rất mạnh là Nagoya Oceans (Nhật Bản), Shenzhen Nanling (Trung Quốc) và Al Sadaka (Lebanon).

Thái Sơn Nam (xanh) tiếp tục có cơ hội thử lửa với các đội bóng mạnh của châu Á

Trong số 3 đối thủ của Thái Sơn Nam tại bảng đấu này thì Nagoya Oceans là một tên tuổi đáng gờm nhất. Dù mới thành lập từ năm 2006, nhưng Nagoya Oceans đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng trong làng futsal thế giới với 6 lần liên tiếp vô địch giải Futsal nhà nghề Nhật Bản (từ 2007 đến 2012) và 1 lần đăng quang tại giải Futsal châu Á (2011). Với thực lực vượt trội, 1 suất đi tiếp tại bảng A được xem là khó lọt khỏi tay đội bóng xứ mặt trời mọc.

Hai đối thủ còn lại của Thái Sơn Nam thì chỉ có Shenzhen Nanling chưa được đánh giá cao, còn Al Sadaka thực sự là đội bóng không dễ “nuốt” bởi đã từng cán đích ở vị trí thứ ba tại giải châu lục năm 2011.

Việc phải đối mặt với những đội bóng mạnh tại VCK là điều khó tránh khỏi. Nhưng điều may mắn cho Thái Sơn Nam là họ đã không bị rơi vào bảng B, bảng đấu được xem là “tử thần” với sự góp mặt của cả đương kim vô địch Sanaye Giti Pasand (Iran) và đương kim Á quân  Ardus FC (Uzbekistan). Trong khi đó, 2 đội bóng còn lại của bảng đấu này là Chonburi Bluewave (Thái Lan) và Al Sadd SC (Qatar cũng đều có thực lực vượt trội so với đội bóng của bầu Tú.

Thực tế thì việc lọt vào đến VCK châu Á cũng đã là một thành công vang dội đối với CLB Thái Sơn Nam. Tuy nhiên, với việc thoát khỏi bảng tử thần, nếu khéo tính đường binh, cộng thêm với một chút may mắn, biết đâu Thái Sơn Nam lại làm nên chuyện tại đấu trường châu lục.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Thái Sơn Nam lọt vào VCK giải đấu châu Á. Năm 2012, Thái Sơn Nam dừng chân tại vòng bảng sau khi chia điểm với Al Rayyan SC (Qatar) với tỷ số 2-2, thua Yarmouk SC (Kuwait) với tỷ số 0-6 và thua Sanaye Giti Pasand (Iran) với tỷ số 0-8.

Hiện tại, AFC vẫn chưa ấn định thời gian tổ chức VCK.